Ba người ở Đắk Lắk bị cây đè chết khi vào rừng hái nấm

Tin nóngThứ Năm, 16/11/2023 20:41:11 +07:00

Viện KSND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thông tin ban đầu về vụ ba người cùng thôn chết do cây đè khi lên rừng hái nấm.

Ngày 16/11, một lãnh đạo Viện KSND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo vụ việc cây bật gốc đè chết 3 người vào rừng hái nấm, xảy ra tại khu vực rừng thuộc địa bàn xã Yang Mao.

Báo cáo cho biết, vào khoảng 22h ngày 15/11, Viện KSND huyện Krông Bông nhận được tin báo của Công an huyện Krông Bông đề nghị cơ quan cử người tham gia khám nghiệm tử thi vụ chết người chưa rõ nguyên nhân.

Lãnh đạo Viện KSND huyện Krông Bông cử kiểm sát viên phối hợp kiểm sát việc khám nghiệm tử thi.

Chứng cứ ban đầu xác định, khoảng 16h ngày 14/11, một nhóm người gồm ông Giàng Séo C. (46 tuổi), chị Vàng Thị M. (29 tuổi), chị Mua Thị M. (19 tuổi), bà Sùng Thị D. (45 tuổi, vợ ông C, cùng trú tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) và một số người trong thôn lên khu vực rừng thuộc xã Yang Mao để nhặt quả cây rừng, hái nấm về bán.

Đến khoảng 22h cùng ngày, đoàn người nói trên đến một địa điểm và dựng 2 lán trại bằng tấm nilon để ở. Sáng 15/11, do trời mưa to, gió lớn nên nhóm người ở lại trong lán trại. Khoảng 11h cùng ngày, một cây gỗ có đường kính khoảng 80cm bất ngờ bật gốc đổ đè vào khu vực lán trại.

Tai nạn khiến ông Giàng Séo C., chị Vàng Thị M., chị Mua Thị M. tử vong. Riêng bà Sùng Thị D. bị thương nặng. Kết quả khám nghiệm tử thi thể hiện, các nạn nhân tử vong đều bị chấn thương sọ não, vỡ sọ hở do cây bật gốc đè trúng phần đầu.

Theo Viện KSND huyện Krông Bông, hiện nay do thời tiết mưa nhiều, đường trơn trượt, khu vực hiện trường hiểm trở nên chưa tổ chức khám nghiệm hiện trường.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn