Ba Lan chia sẻ kinh nghiệm đóng cửa biên giới với Nga cho Phần Lan

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/11/2023 15:45:16 +07:00
(VTC News) -

Ba Lan cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Phần Lan trong việc đóng cửa khẩu với Nga để ngăn người di cư bất hợp pháp.

Hôm 20/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gặp người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto tại Warsaw, thảo luận về các mối đe dọa an ninh và hỗn hợp từ Nga và Belarus, bao gồm cả áp lực dòng người di cư.

“Chúng tôi ủng hộ Phần Lan vì Ba Lan đang giải quyết tình huống như vậy ở biên giới với Belarus... Phần Lan có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ Ba Lan”, Tổng thống Andrzej Duda nói.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto trong cuộc gặp tại Warsaw. (Ảnh: EPA-EFE)

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto trong cuộc gặp tại Warsaw. (Ảnh: EPA-EFE)

Ông Andrzej Duda nhấn mạnh, Phần Lan phải đối mặt với áp lực di cư kể từ năm 2021. Ông cho biết Ba Lan phải “liên tục tăng cường bảo vệ biên giới đất nước” như một phần trong các cam kết với châu Âu.

Ba Lan đối mặt với làn sóng di cư từ Trung Đông kể từ mùa Thu năm 2021. Cả Ba Lan và Liên minh châu Âu cáo buộc làn sóng di cư này do chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dàn dựng.

Phần Lan đã bắt đầu xây dựng thêm các rào cản để ngăn chặn làn sóng di cư từ Nga tràn vào nước này trong những ngày gần đây. Chỉ trong ngày 18/11, khoảng 70 người xin tị nạn đã đến điểm biên giới bằng xe đạp và xe tay ga.

Hôm 18/11, Phần Lan đóng cửa 4 trạm kiểm soát biên giới ở biên giới phía đông nước này với Nga. Tờ Iltalehti đưa tin, chính quyền Phần Lan sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga vào tối 22/11 .

Nga thất vọng với quyết định đóng cửa biên giới của Phần Lan. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, lâu dài với Phần Lan... Chúng tôi lấy làm tiếc những mối quan hệ này đã được thay thế bằng quan điểm hoàn toàn bài Nga, mà các nhà lãnh đạo của nước láng giềng đã bắt đầu thực hiện”.

Ông Dmitry Peskov cho rằng Nga khó có thể thay đổi tình hình hiện nay. "Không có cuộc đối thoại nào như vậy, không phải do lỗi của chúng tôi. Trên thực tế, Nga không phải là nước khởi xướng việc cắt giảm đối thoại”, ông Peskov nhấn mạnh.

Kông Anh(Nguồn: Euractiv)
Bình luận
vtcnews.vn