Asian Cup 2023: Tuyển Trung Quốc không biết ghi bàn, HLV vẫn khen tiến bộ

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 23/01/2024 11:41:44 +07:00
(VTC News) -

HLV Aleksandar Jankovic cho rằng đội tuyển Trung Quốc không tận dụng tốt cơ hội nhưng đã có sự tiến bộ trong cách chơi.

Đội tuyển Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở Asian Cup 2023 khi chỉ giành 2 điểm sau 3 trận đấu. Họ xếp thứ ba ở bảng A, vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu có ít nhất 2 đội hạng 3 khác có thành tích kém hơn, nhưng khả năng này không cao. 

Đáng chú ý, trong 3 trận vòng bảng, đội tuyển Trung Quốc không ghi bàn. Màn trình diễn của đội bóng này gây ra sự thất vọng lớn cho cổ động viên nhà. Tuy nhiên, theo HLV Aleksandar Jankovic, đội tuyển Trung Quốc cho thấy sự tiến bộ.

Trước câu hỏi về việc liệu bóng đá Trung Quốc có đang trên đà suy thoái, HLV Aleksandar Jankovic cho biết: "Mọi người có thể nghĩ tùy ý, nhưng không thể kết luận được. Nếu bàn thắng vào lưới Tajikistan không bị hủy bỏ, mọi thứ đã khác. Dù không ghi bàn nhưng đội tuyển Trung Quốc đã tiến bộ hơn so với vòng loại World Cup. Bóng đá Trung Quốc không bao giờ thụt lùi".

Ông Jankovic cho rằng đội tuyển Trung Quốc chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội, song gặp vấn đề ở khâu chuyển hóa bàn thắng. Ở trận đấu với Qatar, cả hai đội đều có 10 cú sút. Trung Quốc dứt điểm trúng khung thành 2 lần nhưng không ghi bàn nào, còn Qatar sút trúng 1 lần và có bàn thắng.

HLV Jankovic của đội tuyển Trung Quốc.

HLV Jankovic của đội tuyển Trung Quốc.

"Các cầu thủ của tôi có năng lực tốt, tạo ra nhiều cơ hội. Họ giữ vị trí tốt, tranh chấp cơ động. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội và hy vọng có thể cải thiện khả năng dứt điểm trong tương lai", ông Jankovic nói.

"Trong hiệp một trận gặp Qatar, chúng tôi có 4 cơ hội thuận lợi. Quả thực, không đội nào bỏ lỡ những tình huống như thế. Nhìn lại các trận đấu khác, các đối thủ không tạo số lượng cơ hội nhiều như Trung Quốc.

Dù vậy, chúng tôi không đạt hiệu quả cao. Nếu không ghi bàn thì không có cách nào giành chiến thắng. Nếu bàn thắng hụt ở trận gặp Tajikistan được công nhận và Trung Quốc nắm bất được cơ hội ở trận đấu với Lebanon thì mọi chuyện đã khác rồi".

Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Trung Quốc không cao khi chỉ có 2 điểm trong tay. Tuy nhiên, HLV Jankovic níu giữ hy vọng: "Chúng tôi vẫn còn niềm tin. Không ai thích chờ đợi, tất cả muốn kiểm soát vận mệnh của mình nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi".

Ông Jankovic khẳng định không từ chức. Ông cho biết: "Tôi không nghĩ đến vấn đề này. Nếu bạn sợ bị sa thải thì bạn không thể làm huấn luyện viên. Công việc của tôi là cố gắng gây áp lực để cầu thủ thể hiện tốt nhất".

Văn Hải
Chuyên đề: Asian Cup 2023
Bình luận
vtcnews.vn