ASIAD 19: Đoàn Việt Nam giành huy chương bạc đầu tiên

Hậu trườngThứ Hai, 25/09/2023 14:27:28 +07:00
(VTC News) -

Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương bạc đầu tiên ở ASIAD 19.

Ở ngày thi đấu chính thức thứ hai của ASIAD 19, đoàn thể thao Việt Nam giành được tấm huy chương bạc đầu tiên. Vận động viên Ngô Hữu Vương xếp thứ hai ở chung kết nội dung nam 10m súng trường mục tiêu di động. 

Xạ thủ Việt Nam đạt 571 điểm, kém vận động viên của Indonesia 7 điểm.

Đồng đội của Ngô Hữu Vương là Nguyễn Tuấn Anh xếp hạng tư ở nội dung này. Đáng tiếc, vận động viên còn lại của đội Việt Nam là Nguyễn Công Dậu chỉ đứng thứ 18. Ở bảng xếp hạng đồng đội, các VĐV Việt Nam đứng thứ tư chung cuộc và lỡ cơ hội giành huy chương.

VĐV Ngô Hữu Vương giành huy chương bạc đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Phan Phan)

VĐV Ngô Hữu Vương giành huy chương bạc đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Phan Phan)

"Tôi rất vui khi giành huy chương bạc. Ở 2 kì ASIAD trước, tôi chỉ giành huy chương đồng nên việc giành huy chương bạc là bước tiến. Để có được thành tích này phải nỗ lực rất nhiều trong tập luyện hằng ngày, đúc kết lại qua các kì thi đấu, kết hợp lại và cố gắng thể hiện", xạ thủ Ngô Hữu Vương nói.

Trước Ngô Hữu Vương, đoàn thể thao Việt Nam giành được 2 huy chương đồng trong buổi thi đấu sáng nay (25/9).

Sau khi đội thuyền 4 nữ gồm Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ giành huy chương đầu tiên ở ASIAD 19 hôm qua (24/9), đội tuyển rowing tiếp tục mang đến niềm vui cho thể thao Việt Nam. Lường Thị Thảo, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo cũng đạt thành tích tương tự ở chung kết nội dung thuyền 4 nữ 2 mái chèo sáng nay.

Nối tiếp đồng đội, Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt về đích thứ ba ở chung kết thuyền 8 nữ và giành huy chương đồng. Thành tích của đội Việt Nam là 6 phút 48,21 giây, nhanh hơn đội Thái Lan hơn 1 giây.

Tính đến 14h30 hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có 3 huy chương đồng, 1 huy chương bạc. Ngoài thành tích ở môn rowing và bắn súng, đoàn Việt Nam có huy chương đồng của vận động viên Trần Hồ Duy ở nội dung quyền biểu diễn cá nhân nam môn taekwondo.

Hàn Phong
Bình luận
vtcnews.vn