ASEAN sắp họp bàn về Myanmar tại Indonesia

Thời sự quốc tếThứ Hai, 05/04/2021 16:19:46 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2021 - Brunei, cho biết sẽ tổ chức cuộc họp các lãnh đạo các nước ASEAN để thảo luận về tình hình Myanmar.

Hôm 5/4, sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, hai bên đã ra tuyên bố chung, yêu cầu các bộ trưởng và quan chức cấp cao của họ thực hiện "các bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc họp lãnh đạo các nước ASEAN sẽ được tổ chức tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia".

"Cả hai nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo các nước ASEAN để thảo luận về diễn biến tình hình ở Myanmar", tuyên bố chung cho hay. Tuy nhiên, tuyên bố chung không cho biết thời điểm sẽ diễn ra cuộc họp lãnh đạo các nước ASEAN.

ASEAN sắp họp bàn về Myanmar tại Indonesia - 1

 Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Bernama)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah bày tỏ lo ngại về số người thiệt mạng đang gia tăng ở Myanmar. "Lãnh đạo hai nước kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không kích động thêm bạo lực", tuyên bố chung nêu.

ASEAN hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Trước diễn biến tình hình Myanmar hiện nay, nhiều nước trong ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự bất ổn tại quốc gia thành viên này khi mà số người bị bắt và bị chết trong các vụ biểu tình ngày một gia tăng.

Myanmar đã rơi vào khủng hoảng kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 khi Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và loạt quan chức chính phủ được bầu bị bắt. Đến nay, ít nhất 557 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt sau các cuộc biểu tình tại quốc gia Đông Nam Á này.

Kông Anh(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp