Aqua Warriors Ha Long Bay: Thúc đẩy tiềm năng Aquathlon Việt Nam

Hậu trườngThứ Ba, 05/03/2024 10:40:16 +07:00
(VTC News) -

Aqua Warriors Ha Long Bay được tổ chức với mong muốn thúc đẩy phong trào Aquathlon tại Việt Nam và hướng tới mục đích ý nghĩa cho cộng đồng.

Năm 2024, Bolt Event ghi dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên tổ chức Aquathlon - hai môn phối hợp giữa bơi và chạy bộ. Đây là một trong những giải Aquathlon phong trào đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Đẩy mạnh tiềm năng của Aquathlon tại Việt Nam

Aquathlon thuộc nhóm các môn thể thao phối hợp, tương tự duathlon (đạp xe và chạy bộ) và triathlon (bơi, chạy bộ và đạp xe). Aquathlon bắt nguồn từ Australia những năm 50 của thế kỷ XX. Người chơi phải chạy trên bãi biển, bơi ra khơi trước khi bơi vòng lại ở một điểm mốc được đánh dấu bằng phao. Sau đó, người chơi tiếp tục chạy trên bãi biển để về đích.

Môn thể thao này du nhập vào Việt Nam và phát triển mạnh trong những năm gần đây. Rất nhiều nhóm và câu lạc bộ ra đời để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tập luyện Aquathlon. 

Aquathlon là môn thể thao kết hợp giữa bơi và chạy bộ. (Ảnh minh họa)

Aquathlon là môn thể thao kết hợp giữa bơi và chạy bộ. (Ảnh minh họa)

Trong xu thế đó, nhiều vận động viên chuyên nghiệp thử sức và chuyển sang thi đấu Aquathlon hay Triathlon. Thể thao Việt Nam đã có đội tuyển 3 môn phối hợp tham dự từ SEA Games 30. Ở SEA Games 32, nội dung Aquathlon được đưa vào chương trình thi đấu. Đội tuyển Việt Nam giành Huy chương đồng nội dung tiếp sức.

Nhận thấy tiềm năng đó, ông Dương Đình Việt - Giám đốc Bolt Event - quyết tâm đẩy mạnh phong trào tham gia Aquathlon bằng việc tổ chức Aqua Warriors Ha Long Bay giữa tháng 4 này. Ông Việt cũng sẽ giữ vai trò Trưởng ban tổ chức giải.

"Trong những năm gần đây, phong trào thể thao quần chúng nói chung cũng như các môn chạy bộ và bơi lội phát triển rất mạnh mẽ. Bên cạnh các giải chạy bộ được tổ chức nhiều ở Việt Nam, có một bộ phận các vận động viên bắt đầu làm quen và muốn thử thách bản thân ở các nội dung thi đấu phối hợp (như bơi-đạp xe-chạy và bơi-chạy…).

Tuy nhiên, trên thực tế các giải đấu dành cho các môn phối hợp còn ít. Việc xuất hiện thêm một sân chơi mới như Aqua Warriors Halong Bay sẽ thu hút các vận động viên tham dự", ông Dương Đình Việt cho biết.

Ông Việt tin rằng, phong trào Aquathlon sẽ duy trì và phát triển trong thời gian dài. Bởi, người chơi không phải đầu tư quá lớn vào trang thiết bị. Hình thức thi đấu cũng thuận lợi so với các môn trong nhóm phối hợp.

"Chơi Aquathlon đỡ tốn kém hơn Triathlon vì người tham gia không cần phải mua xe đạp và cũng không gặp bất tiện khi phải mang xe đạp theo nhiều nơi trong mỗi lần thi đấu. Aquathlon đối với các VĐV chạy bộ chính là một bước tiến lớn khi thử thách bản thân ở một tầm cao mới, toàn diện hơn và hào hứng hơn", ông Việt Nam cho biết.

Bên cạnh đó, Aquathlon mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, giúp người chơi rèn luyện và phát triển toàn diện về thể chất. Ông Việt nói: "Bộ môn này đòi hỏi người tham gia phải có sự kết hợp đồng đều giữa tay (bơi) và chân (chạy) để đạt kết quả cao. Aquathlon giúp phát triển toàn diện các nhóm cơ, rèn luyện sức mạnh, tốc độ và vóc dáng".

Trưởng ban tổ chức Aqua Warriors Ha Long Bay đánh giá, những bãi biển đẹp ở Việt Nam - như Hạ Long - là điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển hơn nữa phong trào Aquathlon. 

Hướng tới cộng đồng

Aqua Warriors Ha Long Bay được tổ chức với mong muốn phục vụ, tạo sân chơi cho người yêu thích Aquathlon hay đơn giản hơn là một nơi để mọi người rèn luyện sức khỏe, thử thách bản thân. 

Ban tổ chức Aqua Warriors Ha Long Bay mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng.

Ban tổ chức Aqua Warriors Ha Long Bay mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng.

Ban tổ chức đặt nhiều mục tiêu ý nghĩa hơn nữa thông qua giải đấu phong trào lần này. Ông Dương Đình Việt cho biết, giải không chỉ kích thích sự cạnh tranh giữa cá nhân, mà còn muốn tăng cường tinh thần thi đấu tập thể, đoàn kết, một người vì mọi người. Để phục vụ mục tiêu này, ban tổ chức đưa thêm nội dung đồng đội vào chương trình thi đấu. Nội dung này sẽ càng hấp dẫn bởi tính cạnh tranh “màu cờ sắc áo” giữa các đội. 

Không chỉ vậy, Aqua Warriors Halong Bay 2024 hy vọng góp phần thúc đẩy phong trào phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ông Dương Đình Việt chia sẻ: "Ban tổ chức đã đưa vào nội dung thi đấu 2 cự ly dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng là Junior Aqua Warriors và Kid Aqua Warriors để tạo sân chơi và động lực tập luyện cho các em nhỏ. Qua đây cũng để lan tỏa và kích thích phong trào tập luyện bơi lội - kỹ năng sống cần thiết cho mọi người, đặc biệt là trẻ em"

Giải Aqua Warriors Halong Bay 2024 sẽ diễn ra ngày 14/4 tới tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn