Ảnh: TP.HCM phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 1347 sinh sống

Đời sốngThứ Ba, 01/12/2020 20:58:54 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng TP.HCM phong toả khu dân cư ở đường Phạm Phú Thứ (Quận 6) và tòa nhà trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình) do liên quan 2 ca nhiễm Covid -19.

Ảnh: TP.HCM phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 1347 sinh sống - 1

Ngày 1/12, nhiều cán bộ chiến sĩ công an, dân quân có mặt và phong toả hẻm 97, đường Phạm Phú Thứ (thuộc Phường 3, Quận 6, TP.HCM) nơi ở của bệnh nhân 1347 (là giáo viên dạy tiếng Anh).

Ảnh: TP.HCM phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 1347 sinh sống - 2

Ghi nhận của PV VTC News, tất cả các căn nhà nơi đây đều được cơ quan chức năng khử trùng. Đồng thời, các hộ dân được chính quyền hỗ trợ thực phẩm trong thời gian cách ly. Mỗi người được cấp 3 bữa ăn mỗi ngày (90.000 đồng). Đồ ăn, vật dụng của người thân gửi vào đều phải khử khuẩn, sát trùng.

Ảnh: TP.HCM phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 1347 sinh sống - 3

Cơ quan chức năng đang chuẩn bị phần ăn cho người dân trong khu dân cư được phong toả vì COVID-19.

Ảnh: TP.HCM phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 1347 sinh sống - 4

Theo người dân nơi đây, cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời, phun khử trùng nên người dân yên tâm, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Ảnh: TP.HCM phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 1347 sinh sống - 5

 

Ảnh: TP.HCM phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 1347 sinh sống - 6

 

Ảnh: TP.HCM phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 1347 sinh sống - 7

Cũng trong ngày 1/12, UBND quận 10 (TP.HCM) yêu cầu trung tâm Anh ngữ Key English, quán karaoke và quán cà phê trên địa bàn ngưng hoạt động và phun thuộc khử trùng. Ngoài ra một quán ốc ở quận 11 và phòng tập gym tại quận Phú Nhuận - nơi giáo viên dạy tiếng Anh lui tới cũng được sát khuẩn.

 

Ảnh: TP.HCM phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 1347 sinh sống - 8

Ngày 1/12, 52 hộ dân với 196 người ở đường Phạm Phú Thứ (thuộc Quận 6, TP.HCM) được phong toả do liên quan đến 2 ca COVID-19.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn