Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 29/10/2021 18:48:52 +07:00

Cách tiếp cận thẳng thắn, chân thành, minh bạch của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế đã được phản ánh đầy đủ trong văn kiện của các hội nghị.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 1

 Sáng 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 (ASEAN 38) theo lời mời của Quốc vương Brunei Hasanal Bolkiah, Chủ tịch ASEAN năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 2

 Đây là sự kiện cấp cao và quan trọng nhất của ASEAN và là hoạt động đối ngoại đa phương chính thức có quy mô nhất trong năm 2021 mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự sau khi Ban Lãnh đạo mới được thành lập từ Đại hội XIII.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 3

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 2 điểm quan trọng ASEAN cần tập trung trong thời gian tới: Đã đến lúc ASEAN cần chuyển sang chiến lược mới: thích ứng an toàn, ứng phó linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, song song với đẩy mạnh phục hồi; Nâng cao hiệu quả các cơ chế phối hợp, năng lực hệ thống y tế, chủ động về vaccine và thuốc điều trị. 

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 4

Cũng trong sáng 26/10, sau khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 38, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 39. Hai vấn đề được quan tâm tại hội nghị này là vấn đề Myanmar và vấn đề Biển Đông. 

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 5

Thủ tướng kêu gọi ASEAN cần tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ Myanmar, nhất là khi người dân nước này tiếp tục phải gánh chịu cuộc sống đầy khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Về vấn đề Biển Đông, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng: "ASEAN cần thể hiện bản lĩnh và vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông, vùng biển chiến lược có lợi ích sát sườn với các quốc gia trong khu vực.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 6

Chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc. Tại hội nghị, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Hàn Quốc triển khai “Chính sách Hướng Nam mới Tăng cường”. 

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 7

Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc và ASEAN tích cực phối hợp hình thành chuỗi cung ứng tự chủ về vaccine COVID-19 ở khu vực, tranh thủ nguồn lực và thế mạnh sẵn có của hai bên; Đề nghị hai bên cần tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia và lao động tay nghề cao di thuận lợi trong điều kiện đảm bảo yêu cầu y tế.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 8

Chiều 26/10/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24. Tại hội nghị này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc cam kết sẽ trợ giúp cho ASEAN vaccine và trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực cảnh báo sớm. 

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 9

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Trung Quốc, với tiềm năng và vị thế của mình, tiếp tục tham gia hợp tác khu vực và quốc tế duy trì môi trường hoà bình, ổn định, kiểm soát dịch bệnh,  thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 10

Tối 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 9.  Lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực y tế, tiếp tục cung cấp vaccine, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Hoa Kỳ phát biểu ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS 1982.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 11

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Hoa Kỳ trên cả 3 khía cạnh: an ninh, phục hồi kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, bao trùm. Thủ tướng chia sẻ những quan ngại của Hoa Kỳ và mong Hoa Kỳ ủng hộ ASEAN đóng vai trò tích cực trong các nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bền vững cho Myanmar.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 12

Sáng 27/10/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 24. Tại hội nghị, Nhật Bản khẳng định cam kết hỗ trợ ASEAN trong thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển tiểu vùng nhằm hạn chế các tác động do COVID-19, đầu tư nguồn lực nhiều hơn giúp ASEAN ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững...Thủ tướng Nhật Bản khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 13

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong phục hồi và ổn định các chuỗi cung ứng bị đứt gãy do COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh ở khu vực và Việt Nam.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 14

Cũng trong sáng 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị trực tuyến Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ nhất.  Tại đây, ASEAN đánh giá cao những hỗ trợ kịp thời của Australia trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, mong muốn Australia tiếp tục hợp tác hiệu quả trong phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, hợp tác phát triển tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển...

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 15

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia đẩy mạnh hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực dự phòng, ứng phó chủ động trước các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 16

Chiều 27/10, tham dự Hội nghị Cấp cao trực ASEAN với 3 đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nước ASEAN+3 cần đẩy mạnh cách tiếp cận mới linh hoạt và an toàn, thích ứng với trạng thái bình thường mới. Theo đó cần tập trung hợp tác nâng cao năng lực, nhất là khả năng tự chủ về vaccine và thuốc điều trị.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 17

Thủ tướng cũng mong các Đối tác hỗ trợ ASEAN trong hợp tác môi trường, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách số, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế bền vững.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 18

Tối 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16, cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và các Đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ và Tổng Thư ký ASEAN.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 19

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh EAS cần tiếp tục phát huy vai trò và giá trị chiến lược thúc đẩy hành xử minh bạch, đối thoại thẳng thắn, tạo dựng lòng tin, giúp hài hòa các khác biệt, tăng cường chia sẻ trách nhiệm góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 20

Chiều 28/10, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó COVID-19 và phục hồi bền vững, đề nghị Ấn Độ tích cực hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược, tiếp cận đầy đủ và kịp thời các nguồn vaccine, thuốc điều trị COVID-19, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc chữa bệnh; trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh dịch khác có thể xuất hiện. 

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 21

Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 4. Tại hội nghị, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh ASEAN là đối tác chiến lược tin cậy của LB Nga, Nga sẵn sàng hỗ trợ ASEAN trong phòng chống, kiểm soát đại dịch, giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế-xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nga tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người dân các nước ASEAN, trong đó người Việt Nam tại Nga, sinh sống, làm việc và học tập ổn định, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây nên, đồng thời phối hợp thúc đẩy du lịch, giao lưu kết nối, gắn kết hai bên. 

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 22

Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các Hội nghị cấp cao liên quan; dự Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022 cho Vương quốc Campuchia.

Ảnh: Nhìn lại chuỗi hoạt động của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN - 23

 Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM Việt Nam nhấn mạnh: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp. Các hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ASEAN đang đối diện với rất nhiều khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài. Cách tiếp cận thẳng thắn, chân thành, minh bạch của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có Biển Đông, thúc đẩy phát triển tiểu vùng gắn với tổng thể phát triển chung của ASEAN, đẩy mạnh liên kết khu vực đã được phản ánh đầy đủ trong văn kiện của các hội nghị. Ảnh: VGP.

PV(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp