Ảnh: Hé lộ chiếc tàu đổ bộ lớp 071 thứ 3 của Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 16/08/2012 07:14:00 +07:00

(VTC News) - Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc truyền nhau những bức ảnh được cho là con tàu đổ bộ thứ 3 của lớp 071 - Yuzhao đang được hoàn thiện.

(VTC News) - Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc truyền nhau những bức ảnh được cho là con tàu đổ bộ thứ 3 của lớp 071 - Yuzhao đang được hoàn thiện.

Tàu đổ bộ và vận chuyển Kiểu 071 - Lớp Yuzhao được chế tạo bởi nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua tại Thượng Hải để cung cấp cho Hải quân Trung Quốc.

Chiếc tàu đầu tiên của lớp này được tên là Kunlunshan và có số hiệu là 998 được hạ thủy ngày 22/12/2006. Sau đó, đến 30/11/2007, nó đã được bàn giao cho Hạm đội Biển Đông của Hải quân Trung Quốc. Hiện nay, địa điểm neo đậu thường xuyên của nó là căn cứ hải quân Trạm Giang, Quảng Đông.

Sau chiếc đầu tiên, Trung Quốc đã đưa tàu đổ bộ lớp 071 thứ 2 là Jinggangshan với số hiệu 999 vào phục vụ trong Hải quân nhưng chưa rõ thuộc biên chế của hạm đội nào.

Tàu đổ bộ lớp 071 đầu tiên của Trung Quốc với số hiệu 998 

Tính đến nay, kiểu 071 là loại tàu chiến lớn nhất do Trung Quốc tự thiết kế cho Hải quân với tải trọng tối đa ước tính từ 17.000 - 20.000 tấn. Khả năng vận chuyển hàng hóa và binh sĩ của tàu kiểu 071 được đánh giá ngang với tàu đổ bộ lớp Austin của Hải quân Mỹ.

Theo các tính toán khi thiết kế, tàu đổ bộ lớp 071 có thể mang được 1 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, gồm 500 -800 quân, 15 - 20 xe bọc thép lội nước và lượng hàng hóa hậu cần phục vụ cho họ.

So với các loại tàu đổ bộ thông thường của Hải quân Trung Quốc hiện nay, lớp 071 được đánh giá rất cao do khả năng cơ động và năng lực chiến đấu của mình.

Trung Quốc đã từng giả định sử dụng các tàu đổ bộ 071 để tấn công Đài Loan từ phía Tây, nơi mà khả năng phòng thủ của Đài Loan yếu hơn các khu vực khác. Tuy nhiên, Đài Loan không phải mục tiêu duy nhất mà Trung Quốc sử dụng tàu đổ bộ 071.

Con tàu lớp 071 số 2 mang số hiệu 999 

Với sức chứa lớn, các tàu 071 tự tin với khả năng hoạt động xa bờ vơi tầm xa lên đến hàng ngàn hải lý. Không gian trên boong rộng rãi cũng giúp cho 071 được bổ sung thêm nhiều thiết bị thông tin liên lạc và các trung tâm điều khiển riêng.

Ngoài nhiệm vụ truyền thống là chở quân và đổ bộ, tàu 071 còn có khả năng triển khai các nhiệm vụ đặc biệt khác. Có thể kể đến là vận chuyển các trực thăng cứu hộ thiên tai bằng đường biển, di tản người dân từ các khu vực thiên tai hoặc xảy ra xung đột.

Hệ thống đổ bộ được thiết kế ở đuôi tàu, nơi có thể sử dụng để chứa các xe lội nước, tàu đổ bộ thường và tàu đổ bộ đệm khí. Khi thực hiện quá trình đổ bộ, khoang chứa sẽ được hạ thấp cho nước tràn vào giúp các phương tiện thoát ra dễ dàng hơn.

Trong bản thiết kế, mỗi khoang chứa ở đuôi của tàu lớp 071 có thể chứa được 4 tàu đổ bộ đệm khí. Phía sàn tàu có một sân máy bay trực thăng có thể làm chỗ hạ cánh cho 2 trực thăn cỡ vừa như Z-8/AS 321Ja Super Frelon.

Một góc nhìn khác của tàu đổ bộ số 999 của Hải quân Trung Quốc 

Hệ thống của tàu đổ bộ này không có gì đáng chú ý, nó được trang bị súng chính 76mm tương tự như AK-176 của Nga. 
Ngoài ra nó còn có hệ thống vũ khí tầm gần với trang bị 4 khẩu Ak-630 của Nga. Bên cạnh đó, nó có 50 ống phóng tên lửa đa mục tiêu 120mm để tấn công các mục tiêu trên bờ.

Các tàu lớp 071 được trang bị 2 radar 347G ở trước và sau để điều khiển các súng 76mm và AK-630, còn lại 1 radar 360S E/F dùng để tìm kiếm mục tiêu trên mặt biển và trên không trước khi khai hỏa các tên lửa của nó.

Trong vài ngày gần đây, những bức ảnh được cho là chiếc tàu thứ 3 của lớp Yuzhao - 071 đã được lan truyền rộng rãi trên internet. Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về chiếc tàu thứ 3 của lớp 071 mà xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua, Thượng Hải đang sắp hoàn thành.

 

 

 

 

 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn