Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam

Đời sốngChủ Nhật, 29/08/2021 14:05:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 29/8, tại Ga Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) ngành đường sắt chở gần 350 tấn hàng thiết yếu hỗ trợ các tỉnh thành miền Nam để phòng chống dịch COVID-19.

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 1

Sau hơn 5 ngày kêu gọi, người dân tỉnh Bắc Kạn đã đóng góp gần 350 tấn nhu yếu phẩm, khoảng 5.000 thùng mì tôm và các hàng hoá thiết yếu khác gửi vào miền Nam chống dịch.

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 2

Ghi nhận của PV VTC News, khoảng 7h ngày 29/8, tại ga Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) ngành đường sắt vận chuyển khoảng 180 tấn trong tổng số hơn 350 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm của chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Kạn tiếp sức cho các tỉnh miền Nam chống dịch.

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 3

Nhiều đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân cùng nhau bốc dỡ, vận chuyển hàng lên tàu. 

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 4

Các mặt hàng được đóng gói gọn gàng, thuận lợi cho quá trình vận chuyển, thuận tiện khi phân phối đến người dân các tỉnh phía Nam.

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 5

Ông Mai Nhật Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết, theo kế hoạch trong đợt phát động này toàn tỉnh dự kiến tiếp nhận khoảng 50 tấn hàng hóa. Tuy nhiên, chỉ trong 5 ngày (từ 23 - 27/8), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được hơn 350 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm của tổ chức, cá nhân gửi tặng.

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 6

Hàng hóa gửi vào Nam chủ yếu là những nông sản địa phương như gạo, miến dong, bún khô, phở khô, bí thơm, bí đỏ...

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 7

Dự kiến sẽ triển hàng sẽ được chuyển làm 2 đợt. Trong đợt 1, khoảng 180 tấn hàng gồm bí xanh thơm, bí đỏ, gạo, bún khô, phở khô… được chở bằng ô tô từ Bắc Kạn đến Ga Yên Viên, sau đó chuyển lên tàu để chở vào Nam. Dự kiến ngày 31/8, hàng vào tới TP.HCM.

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 8

Lực lượng chức năng gấp rút chuyển hàng lên tàu.

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 9

Hàng được xếp gọn gàng theo từng loại.

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 10

 

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 11

Trước đó, ngày 17/7, tỉnh Bắc Kạn cũng đã kêu gọi ủng hộ được hơn 12 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm chuyển tới TP.HCM để chung tay, góp sức giúp người dân nơi đây sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

Ảnh: Chuyển miễn phí 350 tấn hàng của Bắc Kạn hỗ trợ các tỉnh miền Nam - 12

Hàng hóa được vận chuyển hoàn toàn miễn phí và là một trong những chuyến hàng cứu trợ lớn nhất mà Đường sắt Việt Nam vận chuyển từ khi có dịch đến nay.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn