Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7

Thị trườngThứ Bảy, 21/08/2021 09:53:17 +07:00
(VTC News) -

Trong bối cảnh Hà Nội vẫn đang trong thời gian cách ly toàn xã hội, Rằm tháng 7 năm nay có thêm nhiều cảnh mua bán khác lạ.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 1

Sáng ngày 21/8 (ngày 14 tháng 7 âm lịch), người dân nô nức đổ về chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy) để mua sắm thực phẩm chuẩn bị cho ngày Rằm Tháng 7.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 2

Không chỉ ở các hàng thực phẩm thiết yếu, mà các quầy hàng hoa, quả cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến trong buổi sáng này. Một số loại hoa phục vụ cúng lễ như hoa cúc có giá 25.000 đồng/chục; hoa ly giá từ 15.000 - 20.000 đồng/cành.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 3

Quầy vàng mã trong chợ Nam Trung Yên thu hút nhiều người sắm lễ.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 4

Cô Hoàng, một khách đi chợ chia sẻ: "Rằm tháng 7 là ngày rằm tương đối quan trọng, vừa là ngày rằm, ngày báo hiếu ông bà tổ tiên và cũng là ngày xá tội vong nhân. Do đó tôi phải tự mình ra chợ, tận tay mua thịt, cá, rau, củ, vàng mã để sắp lễ".

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 5

"Tôi tranh thủ ra chợ mua những đồ cần thiết nhất cho ngày rằm, cố gắng hoàn thành thật nhanh vì đang dịch bệnh, không nên tập trung đông người", chị Hòa cho biết.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 6

Tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân), lượng người đến chợ trong buổi sáng ngày 14 tháng 7 tăng đột biến. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân xếp hàng, thực hiện khai báo y tế trước khi vào chợ.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 7

Người dân xếp hàng dài hun hút để vào chợ Nhân Chính.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 8

Giá cả các mặt hàng phục vụ lễ cúng không tăng, gà cúng giá 250.000 đồng/kg, các loại xôi, chè có giá từ 10.000 - 25.000 đồng/phần tuỳ loại.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 9

Hoa quả tại chợ giá cả cũng bình ổn với dưa vàng giá 35.000 đồng/kg; dưa hấu 25.000 đồng/kg; na 40.000 đồng/kg; cam 45.000 đồng/kg.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 10

Chủ một cửa hàng vàng mã tại chợ Nghĩa Tân cho biết, bộ mũ áo Quan Công có giá 25.000 đồng là vật phẩm đắt hàng nhất trong ngày hôm nay.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 11

Trong khi đó, trong các siêu thị lượng người mua sắm không quá đông.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 12

Giữa đại dịch COVID-19, nhiều người dân lựa chọn phương án đặt hàng, các loại hoa quả, giò, chả đang được các shipper tích cực giao đến tận nơi cho người đặt hàng.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 13

Cô Minh, một người bán vàng mã đang gọi khách ra trước chốt kiểm soát để nhận đồ lễ đã đặt cho ngày rằm.

Ảnh: Cảnh mua bán khác lạ trong ngày Rằm tháng 7 - 14

Cô Minh cho biết, khách đặt đồ mã cúng rằm thường chọn gói đố có khoảng từ 8 - 10 loại khác nhau với mức giá khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/bộ.

HẠO NHIÊN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp