Ảnh: Cận cảnh những lô đất vàng nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín giao cho Vũ ‘nhôm’

Kinh tếThứ Năm, 20/09/2018 19:51:00 +07:00

Trong thời gian còn là Phó Chủ tịch TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Tín giao nhiều khu "đất vàng" tại trung tâm quận 1 (TP.HCM), trong đó còn có những khu đất người dân sở hữu bị ông Tín chỉ đạo cưỡng chế trái với chủ trương của thành phố giao cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

vunhommadison2

 Tháng 6/2015, nhờ các văn bản của ông Nguyễn Hữu Tín và ông Đào Anh Kiệt – Giám đốc Sở TNMT đương nhiệm giao lô đất này cho công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 làm dự án bất động sản với tên gọi là Madison.

vunhomtrungtruc 3

 Sau đó, ông  Nguyễn Hữu Tín tiếp tục cho phép công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 xây dựng khu phức hợp trên khu đất vàng với diện tích 1.296m2  ở số 8 Nguyễn Trung Trực (giáp 4 mặt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực và Lê Lợi).

vunhomtrungtruc2 4

Thời điểm này, khu đất đã được chính quyền TP.HCM có chủ trương hoán đổi, phục vụ xây dựng thư viện Thiếu nhi TP.HCM. Tuy nhiên, vào tháng 6/2011, UBND TP.HCM có quyết định giao cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sử dụng làm văn phòng.

vunhomtrungtruc3 5

Hiện nay, lô đất này vẫn là địa chỉ đăng ký của Văn phòng đại diện Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.  

vunhomdongkhoi 6

 Năm 2016, Vũ nhôm "thế chân" Geleximco để trở thành cổ đông lớn, gián tiếp và trực tiếp sở hữu 35,1% vốn của Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam (Seaprodex).

vunhomdongkhoi2 7

Được biết, Seaprodex được biết đến với quỹ đất rất lớn, lên tới 80ha trên cả nước, trong đó có 8 vị trí tại TP.HCM. Nổi bật nhất là 1.892m2 tại số 2-4-6 Đồng Khởi hợp 21 Ngô Đức Kế (phường Bến Nghế, Quận 1) đã được quy hoạch trở thành tổ hợp thương mại, văn phòng, khách sạn 5 sao 20 tầng. 

Chiều 18/9, Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan đến quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") tại TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; Lê Văn Thanh, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM và Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn