Ảnh: Bánh Trung thu 'đại náo' vỉa hè Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 30/08/2012 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Các cửa hàng bánh trung thu thi nhau bày hàng trên vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ.

(VTC News) – Các cửa hàng bánh trung thu thi nhau bày hàng trên vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ.

Bắt đầu từ đầu tháng 7 âm lịch, các hãng bánh Trung thu rậm rịch "lấn chiếm" vỉa hè để dựng quầy hàng tạm trên tất cả các tuyến phố ở Hà Nội.

Hàng loạt quầy hàng bánh Trung thu tạm bợ mọc lên san sát nhau trên vỉa hè 

Các hàng bánh tiến hành rào chắn, dựng những ki-ốt lưu động để bán bánh Trung thu, có điểm bị quây chắn cả chiều ngang và chiều dài đến gần chục mét, “nuốt” trọn vỉa hè,  buộc người đi bộ phải xuống lòng đường, gây nên cảnh giao thông lộn xộn.

Tại các tuyến đường: Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Phố Huế, Giảng Võ, Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch… các cửa hàng nối đuôi nhau mọc lên, kéo dài đến hàng chục mét.

Việc bày bán bánh trung thu trên vỉa hè vừa cản trở giao thông, vừa mất mỹ quan đô thị.

Một số hình ảnh các cửa hàng bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè do PV ghi lại ngày (29/8):

Của hàng bánh Trung thu Kinh Đô kéo dài hàng chục mét 
 Cửa hàng bánh Trung thu tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc chiếm hết lối sang đường dành cho người đi bộ
Cửa hàng, xe cộ la liệt trên vỉa hè 
 Trên phố Lê Văn Lương
Lối đi bộ trên vỉa hè không còn... 
...hoặc rất chật hẹp 
Những vỉa hè rộng rãi, mặt đường thoáng lập tức bị trưng dụng để kinh doanh 
 Người đi bộ phải đi xuống lòng đường
Sinh viên tan học phải đi bộ ra lòng đường trên phố Trần Đại Nghĩa 
 Hoặc len lỏi qua các Ki - ốt
 Cấm họp chợ - cấm bán hàng nhưng các quầy hàng bánh Trung thu vẫn 'mọc lên' như nấm
 Tiếp tục nhiều quầy hàng đang được dựng lên lấn chiếm vỉa hè

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn