Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2

Tin tứcThứ Sáu, 26/02/2021 14:17:11 +07:00
(VTC News) -

Sáng 26/2, 73 tình nguyện viên (35 người ở Hà Nội, 38 người ở Long An) được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax giai đoạn 2.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 1

Ngay từ sáng sớm rất đông các tình nguyện viên đến đăng ký tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Học viện Quân y.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 2
Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 3

Đáng chú ý, trong số những người đến đăng ký, có cả các cụ già từ 60 đến ngoài 70 tuổi.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 4

Rất nhiều tình nguyện viên trong độ tuổi thanh niên cũng xin đăng ký thử nghiệm vaccine với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho quá trình nghiên cứu.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 5

Theo giáo sư, tiến sĩ Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y, để đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian nghiên cứu, giai đoạn này được tổ chức đồng thời tại 2 điểm cầu là Học viện Quân y và Bến Lức (Long An). Với kế hoạch này, quá trình thử nghiệm vaccine giai đoạn 2 có thể rút ngắn 50% thời gian nghiên cứu, còn 3 tháng thay vì 6 tháng, nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện liên quan đến tính khoa học, quy trình cũng như dữ liệu về khoa học.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 6

Các tình nguyện viên sau khi đăng ký sẽ được khám sức khoẻ, lấy mẫu máu sàng lọc bệnh lý nền.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 7

Các y bác sĩ sẽ nghiên cứu kỹ hồ sơ của mỗi người trước khi tiêm.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 8

Sau khi xem xét đủ điều kiện, các tình nguyện viên sẽ được tiêm vaccine Nanocovax.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 9

Trong khi đó tại Bến Lức, Long An, công tác chuẩn bị cho tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 cũng diễn ra rất khẩn trương, nhanh chóng.

Ảnh: 73 người đầu tiên thử nghiệm  vaccine COVID-19 Việt Nam giai đoạn 2 - 10

Báo cáo cho thấy, sau khi tiêm vaccine, các tình nguyện viên đều có sức khoẻ ổn định, không có biểu hiện bất thường.

Video: Nhiều người đến đăng ký thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 tại Học viện Quân y

Theo giáo sư, tiến sĩ Đỗ Quyết – Giám đốc Học viện Quân y, kết quả sau thử nghiệm giai đoạn 1 cho thấy, vaccine COVID-19 Nanocovax sinh kháng thể tốt, đạt trên 90%. Đặc biệt, vaccine có kháng thể sinh ra chống lại virus biến chủng mới tại Anh.

Sang giai đoạn 2, các nhà nghiên cứu sẽ chú trọng đánh giá kháng thể, đồng thời tìm kháng thể của người tham gia thử nghiệm xem có chống lại được biến chủng của virus tại Anh và Nam Phi hay không.

Tiếp đó đến tháng 5/2021, các nhà nghiên cứu báo cáo Bộ Y tế và Hội đồng Y đức xem xét, đánh giá các cơ sở khoa học của giai đoạn thử nghiệm thứ 2 và cho phép xây dựng một liều tiêm.

Đến giai đoạn sau, các nhà nghiên cứu sẽ chuẩn bị song song vừa hoàn thiện giai đoạn 2 vừa tiêm giai đoạn 3. Giai đoạn 3 có số lượng người tiêm lớn lên tới khoảng 10.000-15.000 người cả ở trong nước và nước ngoài, để thu về các kết quả đối ứng với miễn dịch.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn