Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 09/05/2021 20:36:23 +07:00
(VTC News) -

Nga triển khai các đơn vị tinh nhuệ, khí tài và vũ khí hiện đại tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon, bắt tay các cựu chiến binh Thế chiến II trước cuộc diễu binh ngày Chiến thắng. (Ảnh: AP)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 2

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu chào các binh sĩ khi đi dọc theo quảng trường Đỏ trên chiếc xe Aurus Senat trong lễ duyệt binh. (Ảnh: AP)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 3

Các học viên quân đội Nga diễu hành về phía quảng trường Đỏ. (Ảnh: AP)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 4

Các học viên quân đội Nga diễu hành về phía quảng trường Đỏ. (Ảnh: AP)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 5

Các sĩ quan quân đội Nga diễu hành về phía quảng trường Đỏ. 40.000 binh sỹ nữ đang tham gia trong quân đội Nga. (Ảnh: AP)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 6

Các binh sĩ Nga tiến về quảng trường Đỏ. (Ảnh: AP)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 7

Các binh sĩ và sĩ quan đứng trước tên lửa đạn đạo RS-24 Yars. (Ảnh: AP)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 8

Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Nga. (Ảnh: Moskva News Agency)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 9

(Ảnh: Moskva News Agency)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 10

Tổng thống Putin trong bài phát biểu cam kết sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia. (Ảnh: Kremlin.ru)

Ảnh: 12.000 quân nhân Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng - 11

Tất cả binh sĩ được yêu cầu cách ly trước lễ duyệt binh để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. (Ảnh: Moskva News Agency)

Phương Anh(Nguồn: AP, RT)
Bình luận
vtcnews.vn