Người đàn ông đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội ra đầu thú

An ninh hình sựThứ Hai, 09/03/2020 19:29:00 +07:00
(VTC News) -

Sau thời gian trốn chạy lực lượng chức năng, Nguyễn Văn An (trú tại Lào Cai) đến cơ quan công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đầu thú.

Clip: Công an Hà Nội vào cuộc xử lý gia đình đốt pháo trong đám cưới

Chiều 9/3, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, Nguyễn Văn An (SN 1975, trú tại tổ 15, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đến đơn vị đầu thú cách đây hai ngày, sau một thời gian bỏ trốn vì liên quan đến vụ đốt pháo ở đám cưới trên địa bàn xã Phù Lỗ. 

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn An khai bản thân cùng Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) đốt pháo tại đám cưới. Khang từng thừa nhận là người trực tiếp mua 3 bánh pháo với giá 4,5 triệu đồng của một người lạ trên mạng xã hội.

Sau khi bị cơ quan chức năng điều tra về vụ việc và biết đang bị công an truy tìm, Nguyễn Văn An bỏ trốn khỏi nơi ở. 

Người đàn ông đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội ra đầu thú - 1

Nguyễn Văn An tại cơ quan điều tra. 

Hiện Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn An về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Mạng xã hội trước đó đăng tải đoạn video cho thấy người đàn ông rải cuộn pháo thành 3 - 4 dãy trước cửa nhà có đám cưới. Ngoài ra, dọc lối vào nơi tổ chức đám cưới còn treo dây pháo khá dài.

Đến ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn