Đốt pháo đỏ đường trong đám cưới: Truy bắt nghi can bỏ trốn

An ninh hình sựThứ Sáu, 06/03/2020 18:35:46 +07:00
(VTC News) -

Ngoài người đàn ông 41 tuổi vừa bị tạm giữ, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang truy bắt nghi can bỏ trốn sau khi tham gia vụ đốt bánh pháo dài 50m ở xã Phù Lỗ.

Clip: Gia đình tổ chức đám cưới ngang nhiên đốt pháo

Liên quan đến vụ đốt pháo đỏ đường tại đám cưới ở xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), sau khi khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ), Công an huyện Sóc Sơn xác định còn một nghi can nữa đang bỏ trốn.

Được biết, nghi can này là người trực tiếp tham gia đốt pháo cùng Trần Văn Khang vào ngày 1/3. Khi bị cơ quan chức năng triệu tập lên làm việc thì người này bỏ trốn lên Lào Cai.

Chiều 6/3, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị đang tiếp tục truy bắt nghi can này.

"Chúng tôi vẫn đang điều tra vụ việc và sẽ thông tin cho báo chí sau", vị này cho hay.

 

Đốt pháo đỏ đường trong đám cưới: Truy bắt nghi can bỏ trốn  - 1

Trần Văn Khang khai mua pháo từ người lạ trên mạng xã hội để đốt trong đám cưới. (Ảnh cắt từ clip)

Mạng xã hội trước đó đăng tải đoạn video về đám cưới ở xã Phù Lỗ vào ngày 1/3 sử dụng pháo nổ. Hình ảnh từ video cho thấy người đàn ông rải cuộn pháo thành 3 - 4 dãy trước cửa nhà có đám cưới. Ngoài ra, dọc lối vào nơi tổ chức đám cưới còn treo dây pháo khá dài.

Đến ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận là người trực tiếp mua 3 bánh pháo với giá 4,5 triệu đồng của một người lạ trên mạng xã hội, đem về đốt trong và sau đám cưới vào ngày 1/3 tại xã Phù Lỗ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn