Ăn mật rắn, uống rượu rắn, người đàn ông nhiễm trùng tuỷ sống nghiêm trọng

Chuyện bốn phươngThứ Bảy, 23/03/2024 15:52:45 +07:00
(VTC News) -

Ăn mật rắn, uống rượu rắn để chữa bệnh nóng trong người, 15 năm sau người đàn ông Trung Quốc suýt bị liệt vì tuỷ sống nhiễm ký sinh trùng.

Người đàn ông họ Guo ở Trung Quốc ban đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu và buồn nôn. Sau đó không lâu, sức khỏe của ông trở nên tồi tệ đến mức phải ngồi xe lăn và phải dùng ống thông tiểu để đi tiểu.

Các bác sĩ tại Đại học Y miền Nam ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, nguyên nhân khiến ông Guo mắc bệnh là do ký sinh trùng từ túi mật rắn sống và rượu rắn mà ông đã ăn và uống cách đây 15 năm. Những ký sinh trùng màu cam kỳ lạ này phát triển mạnh trong tủy sống của ông.

Huang Minjun, bác sỹ điều trị ca bệnh cho biết: “Phân tử ký sinh trùng đã gây nhiễm trùng hoàn toàn tủy sống của bệnh nhân. Các loài ký sinh trùng đã sinh sản và phát triển rất nhiều. Một số loài dài tới 6cm, rất khủng khiếp". 

Loài ký sinh trùng có trong tuỷ sống của ông Guo có tên Spirometra mansoni. Loại này thường được tìm thấy ở rắn, ếch, mèo và chó.

Sau phẫu thuật, ông Guo phải dùng thuốc chống ký sinh trùng. Các bác sỹ cho biết, người đàn ông sẽ bị liệt nếu không được cứu chữa kịp thời. Họ cũng cảnh báo người dân không nên uống nước ô nhiễm hoặc ăn thịt chưa nấu chín vì có thể chứa ký sinh trùng.

Ăn túi mật rắn, uống rượu rắn, người đàn ông nhiễm trùng tuỷ sống nghiêm trọng. (Ảnh: SCMP)

Ăn túi mật rắn, uống rượu rắn, người đàn ông nhiễm trùng tuỷ sống nghiêm trọng. (Ảnh: SCMP)

Ông Guo cho biết, 15 năm trước ông bị nóng trong người nên đã áp dụng liệu pháp dân gian là ăn các bộ phận của rắn.

Theo dân gian Trung Quốc, nhiều người tin rằng ăn túi mật rắn sống có nhiều tác dụng như điều trị các tình trạng như say nắng, ho và ngộ độc thực phẩm. Rượu rắn cũng được coi là sản phẩm có lợi cho sức khỏe, có tác dụng tăng cường chức năng thận, giảm đau và điều trị đau đầu.

Những trường hợp ăn bộ phận của rắn gây hậu quả nghiêm trọng cũng từng xảy ra. Năm 2019, Tiểu Vĩ (28 tuổi) sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bị tổn thương não vĩnh viễn vì ăn mật rắn.

Theo cha của Tiểu Vĩ, trước kia gia đình ông làm nghề bắt rắn. Người ta thường nói ăn mật rắn sống giúp cơ thể khỏe mạnh, thải độc nên từ khi Tiểu Vĩ lên 7 tuổi, ông đã cho con ăn mật rắn sống. Những người bắt rắn như ông cũng có thói quen này.

Nhật Thuỳ(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn