Án mạng vì ăn nhậu, hát karaoke tại phòng trọ gây ồn ào

Pháp đìnhThứ Bảy, 23/09/2023 15:29:05 +07:00
(VTC News) -

Đêm khuya, nhóm thanh niên cùng xóm trọ vẫn ăn nhậu, hát karaoke ồn ào, qua nhắc nhở thì bị đánh, Tài cầm dao chống trả khiến một người chết tại chỗ.

Ngày 23/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Nguyễn Lê Thành Tài (37 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, 17h ngày 24/8/2022, tại phòng trọ số 1 nhà trọ K1006 Tôn Đản (tổ 28, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Lộc Hùng Mạnh (25 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), La Tây Uyên (31 tuổi), Lữ Văn Vệ (37 tuổi), La Văn Điềm (27 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ) và Cao Quang Tuyến (42 tuôi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) ngồi nhậu.

Đến 20h, nhóm Mạnh mở karaoke hát. Do nhóm hát gây ồn ào, Nguyễn Lê Thành Tài (đang ở phòng số 5 cùng dãy trọ) đi sang phòng số 1 nhắc nhở khuya rồi đừng hát nữa để cho mọi người ngủ mai đi làm.

Nguyễn Lê Thành Tài tại phiên xét xử.

Nguyễn Lê Thành Tài tại phiên xét xử.

Nói xong, Tài về lại phòng trọ còn nhóm thanh niên vẫn hát. Bực tức, Tài lấy con dao trong phòng trọ của mình rồi đi sang phòng trọ số 1 nhắc nhở nhóm của Mạnh.

Lúc này, một thanh niên (hiện chưa xác định được) trong nhóm Mạnh hô lên “đánh chết hắn đi”, sau đó cả nhóm xông đến đánh Tài.

Bị đánh, Tài cầm dao chống trả, đâm trúng vùng ngực trái của Lộc Hùng Mạnh khiến người này chết tại chỗ.

Tài bỏ chạy thì bị Tuyến cùng một số người đuổi theo ra khỏi khu vực dãy trọ. Khi thấy Tài ngã nằm sấp dưới đường bê tông, Tuyến đạp nhiều cái vào đầu khiến Tài bị thương.

Tại tòa, Tài khai, đi làm về mệt, thấy đã khuya nhưng nhóm của Mạnh vẫn hát hò ồn ào, đã nhắc nhở nhiều lần vẫn không chấm dứt, Tài mới mang theo dao đi nhắc nhở để nhóm Mạnh sợ mà dừng lại. Bị cáo không có chủ đích đâm người.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Lê Thành Tài án chung thân về tội “Giết người”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn