Án mạng bí hiểm được phá sau 2 năm nhờ một con vịt

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 28/04/2022 11:13:00 +07:00
(VTC News) -

Con vịt đã dẫn cảnh sát đến vị trí chôn cất thi thể một cụ bà 92 tuổi mất tích trước đó 2 năm.

Cảnh sát trưởng Mark Walker thuộc Văn phòng cảnh sát trưởng quận Buncombe, Bắc Carolina, Mỹ, mô tả cuộc tìm kiếm thi thể của cụ bà Nellie Lucille Sullivan – người biến mất suốt 2 năm qua, các cuộc tìm kiếm không phát hiện tung tích - là “một cuộc rượt đuổi vịt”.

Ông nói thêm: “Nếu tôi có thể trao huy chương cho con vịt đó, tôi sẽ làm”.

Án mạng bí hiểm được phá sau 2 năm nhờ một con vịt  - 1

Cảnh sát đã đuổi theo con vịt và tìm thấy thi thể của cụ bà mất tích 2 năm qua.

Con vịt trên liên tục chạy theo xe kéo của chủ nhân nó. Thấy điều bất thường, người dân báo với cảnh sát là vô tình phát hiện ra một thi thể trong ngôi mộ tạm tại vị trí con vịt chạy tới.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, thi thể được tìm thấy là cụ bà Nellie, nhưng nguyên nhân cái chết của cụ lúc đó vẫn chưa được tiết lộ.

Sau quá trình điều tra, mới đây cảnh sát cho biết chính vợ chồng cháu gái cụ Nellie - Mark Alan Barnes và Angela Lucille Wamsley - là thủ phạm sát hại cụ. Hai kẻ này từng sinh sống tại nơi tìm thấy thi thể của cụ Nellie và con vịt trên là vật nuôi của những người mới chuyển đến.

Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự tại Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Buncombe Angie Tullis kể lại: “Kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra này, chúng tôi đã tìm mọi cách xác định vị trí của bà Nellie, tuy nhiên mọi cố gắng đều không có kết quả”.

Mark và Angela từng bị bắt vào tháng 12/2020 vì cáo buộc liên quan đến việc cụ bà Nellie mất tích. Nhóm điều tra viên Bắc Carolina cáo buộc Mark chôn cụ bà trong một ngôi mộ nông, nhưng các cuộc tìm kiếm tại địa phương khi đó đều không phát hiện được bất kỳ bằng chứng nào. Những người hàng xóm của cụ Nellie khẳng định cụ đã mất tích nhiều năm trước đó.

Hiện Mark và Angela bị giam giữ tại quận Buncombe. Cặp đôi này nổi tiếng bất hảo tại địa phương, từng đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau như bạo hành động vật, lừa đảo, tàng trữ, vận chuyển và buôn bán ma túy.

Dương Quân(Nguồn: Unilad)
Bình luận
vtcnews.vn