An Giang: Phụ huynh tố trường ép mua vở 'độc quyền', Phòng GD-ĐT nói gì?

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 24/08/2023 15:00:00 +07:00

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết phụ huynh toàn quyền quyết định mua vở trong hay ngoài trường, hoàn toàn không có chuyện ép buộc.

Ngày 24/8, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) thông tin về vụ việc phụ huynh tố một trường học ép mua vở.

“Tôi đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Văn Liêm (huyện Long Xuyên) báo cáo, giải trình về vụ việc. Việc căng tin trường bán vở vẫn trong phạm vi cho phép. Phụ huynh toàn quyền quyết định mua trong hay ngoài trường, ở đây không có chuyện ép buộc”, lãnh đạo phòng GD-ĐT chia sẻ.

Trước đó, nhiều phụ huynh đăng ký cho con học vào lớp 1, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm cho biết trường ép mua tập vở độc quyền, có in hình cổng trường với giá cao hơn thị trường.

Phụ huynh tố bị ép mua vở in hình cổng Trường Tiểu học Châu Văn Liêm. (Ảnh: C.H)

Phụ huynh tố bị ép mua vở in hình cổng Trường Tiểu học Châu Văn Liêm. (Ảnh: C.H)

Anh T.V - phụ huynh có con đang theo học lớp 1, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm phản ánh, vừa qua, anh có đem vở mua sẵn bên ngoài vào trường nhưng giáo viên không chấp nhận.

Theo anh V., anh được giáo viên hướng dẫn xuống căng tin của trường mua 5 quyển vở (loại 100 trang) với giá 12.000 đồng/quyển. Số tiền anh V. phải trả 60.000 đồng.

“Giá thị trường một quyển vở cùng loại chỉ 5.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự độc quyền của trường học. Theo tôi được biết, khối 1 trường có 6 lớp và trung bình mỗi lớp có vài chục học sinh. Do đó lợi nhuận bán vở độc quyền này là không nhỏ", ông V. chia sẻ.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn