Ấn Độ biến ‘sát thủ săn tăng’ BMP-2 thành robot và pháo tự hành

Quân sựThứ Hai, 18/01/2021 07:02:21 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Ấn Độ sản xuất một số lượng lớn xe chiến đấu BMP-2 cho các mục đích khác nhau, như robot trinh sát, pháo tự hành hay các phương tiện kỹ thuật mặt đất.

Hiện nay, xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới BMP-2 do Nga phát triển là phương tiện chiến đấu chủ lực trên bộ của các lực lượng vũ trang Ấn Độ. Phương tiện chiến đấu này được New Delhi sản xuất theo giấy phép của Nga và trở thành thế mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.

Ngoài những thiết giáp BMP đặc chủng, có tên định danh trong quân đội Ấn Độ là Sarath, một số lượng lớn BMP-2 được sản xuất cho các mục đích khác nhau. Trong đó có robot trinh sát, pháo tự hành hay các phương tiện kỹ thuật mặt đất như xe ủi đất bọc thép.

Ấn Độ biến ‘sát thủ săn tăng’ BMP-2 thành robot và pháo tự hành - 1

Ấn Độ nâng cấp xe chiến đấu BMP-2 thành robot và pháo tự hành.

BMP-2 là phương tiện chủ yếu để New Delhi lắp đặt hệ thống tên lửa của tổ hợp phòng không và chống tăng Namica, với các tên lửa tiên tiến thuộc thế hệ thứ ba. Ngoài ra, xe chiến đấu còn trang bị các pháo 105 mm, hay được cải tiến thành  xe tăng hạng nhẹ, có tháp pháo do Pháp sản xuất.

Theo các chuyên gia quân sự, phiên bản bánh xe mới của BMP-2 là điểm đặc biệt nhất và cũng gây ra nhiều đánh giá khen chê. Một mặt, sự xuất hiện của bánh xe mới đã nhận nhiều lời chế giễu từ các chuyên gia quân sự từ các quốc gia khác nhau. Mặt khác, việc phát triển pháo tự hành, với súng cối loại 81 mm, đặt ở phía sau xe BMP (loại súng không có tháp pháo thông thường là 30 mm), có thể xem là một thành công.

Hệ thống pháo tự hành này trang bị 108 quả pháo và 2.350 viên đạn cho súng máy 7,62 mm. Theo một số báo cáo, có khoảng 200 pháo tự hành như trên được chế tạo. Hiện các vấn đề hiện đại hóa sâu của xe chiến đấu Sarath đang được Ấn Độ tiếp tục nghiên cứu.

Năm 2019,  một phiên bản BMP-2 với khoang chiến đấu không có người lái, với thân xe kéo dài đã được giới thiệu. Điều thú vị là một trong những xe bọc thép bánh lốp mới nhất của Ấn Độ là Kestrel, có tháp pháo giống BMP-2. 

Rõ ràng quân đội Ấn Độ không muốn loại bỏ hoàn toàn các giải pháp kỹ thuật của xe chiến đấu BMP đã được quân đội Liên Xô và Nga chứng minh qua hàng thập kỷ hoạt động, chiến đấu hiệu quả.

Đình Nguyễn(Nguồn: War Files)
Bình luận
vtcnews.vn