81 người thiệt mạng trong vụ sập cầu ở Ấn Độ

Thời sự quốc tếThứ Hai, 31/10/2022 06:18:02 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 81 người thiệt mạng khi cây cầu đông người đi bộ tham gia lễ hội bị sập ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ hôm 30/10, khiến họ rơi xuống dòng sông bên dưới.

Atul Prajapati, nhân viên y tế tại bệnh viện bang gần nơi xảy ra thảm họa, cho biết: "Chúng tôi tìm thấy 81 thi thể và đã bắt đầu những nghi thức cuối cùng cho họ".

Các quan chức cho biết hàng chục người khác cũng bị thương. 

81 người thiệt mạng trong vụ sập cầu ở Ấn Độ - 1

Phần cầu bị hư hại trong vụ sập. (Ảnh: Reuters)

Trong video về sự cố do Reuters đăng tải, hàng chục người bám vào dây cáp và những phần còn lại của cây cầu - bắc qua sông Machhu ở thị trấn Morbi, Ấn Độ - trong khi các đội cứu hộ cố gắng giải cứu họ.

Một số trèo lên phần cầu bị hỏng để cố quay trở lại bờ sông, những người khác bơi đến nơi an toàn. Trong số các nạn nhân có cả trẻ em.

Prateek Vasava, một người bơi đến bờ sông sau khi rơi từ trên cầu xuống, nói với kênh tin tức 24 Hours Gujarati rằng anh đã chứng kiến ​​một số trẻ em bị thả xuống sông.

"Tôi muốn kéo một số người vào bờ cùng nhưng họ đã chết đuối hoặc bị cuốn trôi", anh nói thêm. Theo Vasava, cây cầu sập chỉ trong vài giây.

Các nhà chức trách cho biết hơn 400 người đã ở trên và xung quanh cây cầu vào thời điểm vụ sập xảy ra. Quan chức bộ nội vụ bang Harsh Sanghavi nói hơn 150 người đã có mặt trên cây cầu.

Chiếc cầu treo này là địa điểm thu hút nhiều người đến tham quan để ăn mừng lễ Diwali, hay lễ hội ánh sáng, và ngày lễ Chhath Puja ở Ấn Độ.

"Nhiều trẻ em đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Diwali và chúng đến đây du lịch. Tất cả đều bị ngã đè lên người khác. Cây cầu bị sập do quá tải", một nhân chứng cho biết.

Cây cầu dài 230 mét được xây dựng dưới thời cai trị của Anh vào thế kỷ 19. Cầu bị đóng cửa để tu sửa trong 6 tháng và mới được mở cửa trở lại cho công chúng vào tuần trước.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông đã chỉ đạo thủ hiến bang điều động các đội ứng phó khẩn cấp cho chiến dịch cứu hộ. 50 thành viên hải quân và 30 thành viên không quân cùng một đội quản lý thảm họa quốc gia đã đến để tìm kiếm những người mất tích. Một đội điều tra về thảm họa cũng được chỉ định. 

Các nhà lãnh đạo đảng đối lập cáo buộc rằng chính phủ đã không tiến hành đánh giá kỹ thuật kỹ lưỡng và khả năng chịu tải của cây cầu trước khi mở cửa cho công chúng.

Vụ việc diễn ra trước cuộc bầu cử ở Gujarat, dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào cuối năm khi nhiệm kỳ hiện tại của đảng ông Modi kết thúc vào tháng 2/2023.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn