'80% người hâm mộ mong VFF sa thải HLV Troussier' đúng hay sai?

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 22/03/2024 13:41:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi đội tuyển Việt Nam thua Indonesia, tỷ lệ người hâm mộ không ủng hộ huấn luyện viên Philippe Troussier tăng lên bao nhiêu?

Bạn có muốn VFF sa thải huấn luyện viên Philippe Troussier?

Ngày 4/1/2024, huấn luyện viên Philippe Troussier gây sốc với phát biểu "80% mọi người không tin đội tuyển Việt Nam thành công, không ủng hộ đội tuyển quốc gia".

Ngày 20/3, nhà cầm quân người Pháp nhắc lại con số này ở mức độ cao hơn: "Tôi nghĩ ở Việt Nam có nhiều người hâm mộ, có lẽ rơi vào khoảng 80% trông chờ kết quả và nghĩ khi nào VFF sẽ sa thải tôi".

Không rõ HLV Troussier tính ra tỷ lệ này bằng cách nào nhưng chắc chắn làn sóng phản đối nhà cầm quân người Pháp lớn thêm rất nhiều sau trận thua Indonesia tối qua (21/3).

HLV Philippe Troussier liên tục gây thất vọng.

HLV Philippe Troussier liên tục gây thất vọng.

Trận đấu đầu tiên của ông Troussier sau khi ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra cách đây đúng một năm. Khi đó, vị HLV 69 tuổi dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu tại Qatar.

Tròn một năm sau, dấu ấn mà nhà cầm quân người Pháp tạo ra không có nhiều điểm tích cực. Ông không đạt được mục tiêu ở SEA Games 32 (U23 Việt Nam) và Asian Cup 2023 (đội tuyển quốc gia). 

Sự chỉ trích nhắm vào nhà cầm quân người Pháp tăng dần lên theo thời gian. Tính từ tháng 10/2023, đội tuyển Việt Nam trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp chỉ có 1 chiến thắng, còn lại là 9 thất bại.

Trong vòng chưa đầy 3 tháng, đội tuyển Việt Nam thua Indonesia - đội bóng hạng 142 thế giới - 2 trận liên tiếp. Không chỉ thất vọng về mặt tỷ số, người hâm mộ cũng không hài lòng với lối chơi mà đội tuyển Việt Nam thể hiện suốt thời gian dài vừa qua.

Vậy, tỷ lệ người hâm mộ không ủng hộ và đang chờ HLV Philippe Troussier từ chức/bị sa thải bây giờ là bao nhiêu phần trăm? Con số áng chừng 80% do chính nhà cầm quân người Pháp tự đưa ra liệu có còn chính xác?

Hàn Phong
Bình luận
vtcnews.vn