HLV Troussier: Nhật Bản cũng thủng lưới giống tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 22/03/2024 06:00:00 +07:00
(VTC News) -

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếc vì bàn thua từ sai lầm cá nhân và nhắc lại rằng ngay cả đội tuyển Nhật Bản cũng thủng lưới theo cách như vậy.

Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-1.

"Bàn thua của đội tuyển Việt Nam đến từ sai lầm cá nhân dù đã tập luyện nhiều. Tuy nhiên, như ở Asian Cup 2023, đội tuyển Nhật Bản cũng thua Indonesia từ tình huống tương tự. Tiếc là bàn thua ở đầu hiệp hai làm diễn biến trận đấu khác đi", huấn luyện viên Philippe Troussier nói trong buổi họp báo sau trận đấu đội tuyển Việt Nam thua Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam chơi ổn, kiểm soát được tình hình trong nửa đầu trận đấu với Indonesia. Tuy nhiên, Đỗ Hùng Dũng và đồng đội không duy trì được điều đó sau giờ nghỉ, khi Indonesia thực hiện những điều chỉnh về nhân sự và lối chơi. Đội chủ nhà tấn công liên tục và có bàn thắng từ bài ném biên sở trường, cộng thêm sai lầm của các hậu vệ Việt Nam.

HLV Troussier thất vọng với kết quả thua Indonesia.

HLV Troussier thất vọng với kết quả thua Indonesia.

Phút 52, từ pha ném biên rất mạnh của Pratama Arhan, lần lượt Phan Tuấn Tài và Võ Minh Trọng phá bóng lỗi, tạo cơ hội để Egy Maulana dứt điểm dễ dàng mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Indonesia. Sau đó, đội tuyển Việt Nam cố gắng tấn công nhưng bế tắc toàn tập.

"Bản thân chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, đội tuyển Việt Nam không bất ngờ bầu không khí hay sức ép từ khán đài. Chúng tôi xác định đối thủ sẵn sàng va chạm mạnh và chơi bóng dài. Tôi đã dặn cầu thủ kiểm soát bóng, tránh va chạm không đáng có. Hiệp một đội kiểm soát trận đấu tốt, các thời điểm đội tuyển Việt Nam không có bóng, phòng ngự và chuyển đổi trạng thái và tạo ra một số cơ hội ghi bàn", HLV Troussier nói.

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng với tính chất hai trận đấu trong tháng 3, có thể coi đây là hai trận knock-out có lượt đi về như cúp C1 châu Âu. Kết quả này khiến HLV Troussier không hài lòng nhưng cầu thủ đã nỗ lực. Đội tuyển Việt Nam sẽ rút ra bài học cho trận đấu lượt về. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là khôi phục khoảng cách hai điểm sau trận đấu tại sân Mỹ Đình. 

Nói về sự chuẩn bị cho cuộc đọ sức vào ngày 26/3, ông Troussier nói: "Dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu tôi luôn tìm cách cải thiện lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu này, tôi sẽ nhìn nhận cầu thủ để điều chỉnh ai đá chính, ai dự bị. Trận tới sân nhà là lợi thế.

Với 5 quyền thay người chúng tôi sẽ có tính toán để thay đổi. Trận tới, đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu hoà là đủ rồi, nên chúng tôi sẽ tính toán thế mạnh của họ là các tình huống phản công. Tôi cũng thu thập được nhiều thông tin về cầu thủ Indonesia, từ đó giúp tôi có điều chỉnh trận tới". 

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/.

Bình luận
vtcnews.vn