8 bị cáo nguyên cán bộ, viên chức TP Mỹ Tho lãnh án tù

Pháp đìnhThứ Tư, 28/06/2023 16:26:04 +07:00

Hành vi của 8 bị cáo không chỉ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước mà còn gây dư luận xấu làm mất uy tín, giảm lòng tin của người dân.

Ngày 28/6, kết thúc phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt án 8 bị cáo nguyên là cán bộ, viên chức ở TP Mỹ Tho phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Công Khanh (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho) lãnh 5 năm tù; bị cáo Trần Thị Thiện Mỹ (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho) lãnh 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Văn Răng (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho) lãnh 4 năm tù;  bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho) lãnh 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên Phó phòng Kế toán Tài vụ Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho) lãnh 1 năm tù.

Các bị cáo tại phiên toà.

Các bị cáo tại phiên toà.

Riêng 3 bị cáo Phan Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho); Lương Văn Luận (nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch TP Mỹ Tho) và Đào Thanh Phong (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho) bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến đầu năm 2016, các bị cáo Phan Văn Hoàng, Nguyễn Công Khanh, Trần Thị Thiện Mỹ, Phạm Văn Răng và Đặng Thế Vinh đã lợi dụng quyền hạn của mình chỉ đạo nhân viên điều chỉnh giảm doanh thu phí vệ sinh cung cấp cho Phòng quản lý đô thị TP Mỹ Tho nhằm mục đích được nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng rác nhiều hơn trong quá trình thực hiện dịch vụ công ích đô thị vệ sinh công cộng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng. 

Trong vụ án này, Đào Thanh Phong và Lương Văn Luận là người tham mưu đề xuất cho UBND TP Mỹ Tho xác định khối lượng rác dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước như trên.

Trần Thị Thiện Mỹ với vai trò kế toán trưởng đã thông đồng với Nguyễn Thị Thùy Linh là kế toán tổng hợp lập bảng tổng hợp tiền gửi tiết kiệm thông báo cho cán bộ, công nhân viên biết số tiền tiết kiệm rút tất toán chỉ hơn 7,6 tỷ đồng, nhưng thực tế rút tất toán tổng số tiền là hơn 7,9 tỷ đồng chi trả cho cán bộ, công nhân viên số tiền hơn 7,6 tỷ đồng, nhập quỹ phúc lợi công ty hơn 11,1 triệu đồng, thủ quỹ giữ hơn 1,5 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền hơn 362 triệu đồng.

Trong đó, Mỹ chiếm giữ số tiền 145 triệu đồng; Linh chiếm giữ số tiền hơn 60 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Công Khanh thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, để Mỹ và Linh chiếm đoạt số tiền nêu trên của 339 bị hại. 

Đến nay, toàn bộ số tiền thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng các bị cáo đã khắc phục xong.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại ngân sách nhà nước mà còn gây dư luận xấu làm mất uy tín, giảm lòng tin của người dân, cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đây là lần thứ 2 TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án này. Bản án sơ thẩm lần 1 bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy và yêu cầu TAND tỉnh Tiền Giang xét xử lại theo thẩm quyền.

Nhật Trường(VOV-ĐBSCL)
Bình luận
vtcnews.vn