6 tàu sân bay Mỹ sẽ hiện diện trên Thái Bình Dương

Thế giớiChủ Nhật, 11/03/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Tỷ lệ tàu của quân đội Mỹ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ tăng từ 52% ở thời điểm hiện tại lên đến 60% tổng số tàu.

(VTC News) – Hôm qua (10/3), theo thông tin từ Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Leon Panetta đã tuyên bố tại một cuộc hội thảo rằng căn cứ theo chiến lược quốc phòng mới, Mỹ sẽ tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tại buổi hội thảo được tổ chức vào ngày 9/3, Bộ trưởng Leon Panetta cho biết, Mỹ sẽ cắt giảm quy mô quân đội; nhưng quân đội Mỹ trong tương lai sẽ linh hoạt hơn, tác chiến nhanh hơn, được trang bị kỹ thuật hiện đại hơn; một điểm quan trọng trong đó là nhấn mạnh bố trí tại khu vực Đông Nam Á và khu vực Trung Đông.

Ông Leon Panetta bày tỏ, là một quốc gia Thái Bình Dương, Mỹ phải đảm bảo lực lượng quân sự tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Điều này không những liên quan đến hải quân mà còn liên quan đến các quân chủng khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn nhấn mạnh, số lượng tàu chiến, nhất là tàu sân bay của Mỹ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương không chịu ảnh hưởng của việc cắt giảm quân phí.


Sẽ có 6 tàu sân bay của Mỹ hiện diện tại Châu Á - Thái Bình Dương  

Trước đó, ngày 8/3, khi tham gia một buổi thảo luận của các doanh nghiệp ngành công nghiệp quân sự, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố, mấy năm tới, tỷ lệ tàu thuyền của quân đội Mỹ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong tổng số tàu thuyền sẽ tăng từ 52% ở thời điểm hiện tại lên đến 60%; trong đó, bao gồm việc tăng thêm 1 tàu sân bay. Điều này có nghĩa là sẽ có 6 chiếc tàu sân bay của Mỹ hiện diện tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Hiện nay, Mỹ tổng cộng có 11 chiếc tàu sân bay.


Theo chiến lược quốc phòng mới, trọng tâm an ninh quốc phòng của Mỹ sẽ chuyển sang khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời sẽ cắt giảm lục quân để tăng cường lực lượng hải quân và không quân.

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn