5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên

TrẻThứ Ba, 27/04/2021 06:30:00 +07:00

Thế giới tự nhiên quả thật rất đa dạng và muôn màu muôn vẻ.

1. Hoa lan vịt

Hình dáng của loài hoa này tựa như một con vịt đang vỗ cánh, với phần cánh hoa nhô lên không khác nào mỏ của một chú vịt. Loài hoa lan độc đáo này có tên khoa học là Caleana Major, thường nở vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, khi hoa nở sẽ có màu tím, đỏ thẫm và xanh lá. Mọi người có thể ngắm nhìn hoa Lan Vịt ở những khu rừng rộng lớn tại các bang Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria và New South Wales của Úc.

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 1

Ảnh: Internet

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 2

Ảnh: Internet

2. Hoa vũ công

Loài hoa lan có hình dáng của một cô gái nhảy ba lê cực kỳ duyên dáng có tên khoa học là Caladenia melanema. Loài phong lan này tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt và tự nhiên. Chúng mọc đơn lẻ hoặc thành từng cụm ở nhiều vùng đất nước Úc. 

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 3

Ảnh: Internet

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 4

Ảnh: Internet

3. Hoa mặt khỉ

Loài phong lan kì lạ có khuôn mặt khỉ được đặt tên lần đầu tiên bởi nhà thực vật học Luer năm 1978 với tên gọi "Dracula Simia". Chúng được tìm thấy nhiều ở rừng nhiệt đới Peru và Ecuador ở độ cao 2.000m. Tên gọi dân dã là "Lan Hầu Tử", có khả năng nở hoa quanh năm không như những loài khác chỉ nở hoa vào một mùa nhất định.

Mùi hương của hoa mặt khỉ giống cam, quýt chín rất hấp dẫn. Hiện tại, đây là thứ phong lan hiếm vì đặc tính sinh thái khác biệt chỉ phát triển ở vùng núi nơi nhiệt độ ổn định, độ ẩm cao, khí hậu mát mẻ quanh năm.

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 5

Ảnh: Internet

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 6

Ảnh: Internet

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 7

Ảnh: Internet

4. Hoa ong

Loài lan mang khuôn mặt vui vẻ luôn "nhăn nhở" cười có tên khoa học là Ophrys apifera, phân bố chủ yếu ở miền Nam nước Anh, mọc ở mọi môi trường từ ven lề đường, đồng cỏ, trên đá vôi, dưới bụi cây hay bãi đất hoang.

Bông hoa đầu tiên trong năm nở vào đầu những tháng mùa Thu, sau đó liên tục phát triển đến 10 bông. Hoa ong rất dễ nhận dạng bởi mùi hương và màu sặc độc đáo của chúng. Phổ biến nhất là loài lan ong cánh môi màu nâu đậm, hai lá bên nhỏ màu xanh lục, bao phủ một lớp lông mềm tựa như những con ong và màu sắc của chúng khiến người ta nghĩ tới ông già đang cười toe toét.

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 8

Ảnh: Internet

5. Hoa con vẹt

Hoa con vẹt được nhà thực vật học người Anh Joseph Dalton Hooker phát hiện năm 1901. Đây là một loài hoa cực hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và không được phép xuất khẩu. Nó chỉ mọc tại một số vùng thuộc Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar với số lượng không đáng kể. 

Hoa có hình dáng vô cùng đẹp mắt, như một con vẹt đang bay. Loài hoa này có tên khoa học là Impatiens psittacina.

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 9

Ảnh: Internet

5 loài hoa lạ lùng nhưng có hình dáng quen thuộc khiến ai thấy cũng ngạc nhiên - 10

Ảnh: Internet

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn