47 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 266 ở Thường Tín, Hà Nội

Tin nhanh 24hThứ Tư, 15/04/2020 15:44:03 +07:00
(VTC News) -

Đến 15/4, cơ quan chức năng huyện Thường Tín (Hà Nội) rà soát được 47 trường hợp F1, 120 trường hợp F2 và F3 liên quan đến ca bệnh 266.

Trưa 14/4, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, nữ bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 266 tên L.M.H. (36 tuổi, trú tại thôn Đông Cứu, Dũng Tiến, Thường Tín).

Người này phát hiện dương tính COVID-19 sau khi chăm sóc mẹ đẻ là H.T.N. (61 tuổi, trú tại thôn Đô Hai, xã An Lão, huyện Bình Lục, Hà Nam) tại Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai từ 8-10/3.

"Thời gian chăm sóc mẹ, chị H. sử dụng các dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến 30/3, chị này được cách ly tại nhà. Ngày 12/4, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm thì hôm qua (14/4) có kết quả dương tính COVID-19", vị lãnh đạo cho hay.

47 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 266 ở Thường Tín, Hà Nội - 1

Lực lượng chức năng kiểm soát người ra vào xã Dũng Tiến trong tối 14/4.

Huyện Thường Tín cũng liên hệ với chính quyền Hà Nam để thông báo về trường hợp mẹ đẻ của bệnh nhân H. Trước đây, qua báo cáo sơ bộ, những người trong nhà mẹ đẻ chị H. đều âm tính. Hiện tại, cơ quan chức năng đang lấy mẫu để đưa đi xét nghiệm.

Theo vị lãnh đạo huyện, xã Dũng Tiến cũng lập 10 chốt kiểm soát và đang tạm thời cách ly 12 hộ ở gần nhà bệnh nhân 266. 

"Qua điều tra khai báo y tế ban đầu, có 47 trường hợp F1, 60 F2 và 60 F3 liên quan đến ca bệnh thứ 266", vị lãnh đạo chia sẻ.

Hôm qua, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cũng về xã Dũng Tiến để lấy 23 mẫu đưa đi xét nghiệm. Đến 23h cùng ngày, có 14 mẫu nữa được gửi đến CDC.

"Hôm nay, cơ quan chức năng cho xét nghiệm tiếp 9 mẫu bệnh phẩm. Như vậy, đến hiện tại có 46 mẫu bệnh phẩm được đưa đi xét nghiệm", vị lãnh đạo chia sẻ.

Bên cạnh việc phối hợp với CDC Hà Nội, huyện Thường Tín cũng đang liên hệ với Bộ Tư lệnh Thủ đô để sau khi xét nghiệm xong sẽ đưa các trường hợp liên quan đi cách ly tập trung.

Được biết, chị H. ở với chồng và hai con gái. Hai vợ chồng chị H. là lao động tự do. Trước khi phát hiện dương tính COVID-19, chị H. cũng ít tiếp xúc với người xung quanh.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn