4 trẻ sơ sinh chết tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: Đình chỉ công tác kíp trực

Sức khỏeThứ Ba, 21/11/2017 14:47:00 +07:00

Sau khi xảy ra sự việc, Hội đồng Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã quyết định đình chỉ kíp trực trong thời gian 4 trẻ sơ sinh tử vong để phục vụ công tác điều tra.

Theo VTC News đã đưa tin, sáng 20/11, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh thông tin 4 trẻ sơ sinh tử vong trong tình trạng suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn, trước đó được nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, ăn sữa qua sonde dạ dày, kháng sinh.

Sáng nay (21/11), Bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhi, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự việc. Bên cạnh đó, BV cũng đình chỉ công tác kíp trực khiến có 4 trẻ sơ sinh tử vong để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã báo cáo lãnh đạo tỉnh; đồng thời mời bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương về để xin ý kiến. 

23845054_2053939681287842_44247576_n-1752347

Ông Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. 

Ngay sau khi nhận được thông tin 4 trẻ sơ sinh chết trong một buổi sáng tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, Vụ Trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) Nguyễn Đức Vinh đã ký công văn khẩn yêu cầu các đơn vị kiểm tra, đánh giá để có báo cáo sớm nhất cho lãnh đạo Bộ Y tế.

Tối 20/11, nhận được thông tin báo cáo về sự việc, đoàn công tác của Bộ Y tế do Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Ngay trong đêm, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã chuyển tổng cộng 12 bé sơ sinh tình trạng nặng đến Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, cử các chuyên gia lĩnh vực sơ sinh, cấp cứu, chăm sóc trực tiếp đến 2 viện này để cấp cứu số trẻ em còn lại qua cơn nguy kịch.

Video: Người nhà thẫn thờ trước việc thêm 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Về phía bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, Phó giáo sư Khuê yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát các trường hợp bệnh nhi khác đang được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện, phân loại các bệnh nhi nặng để tập trung cứu chữa, chuyển viện nếu cần để giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong ở trẻ. 

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn