4 tháng đầu năm CPI tăng gần 10%

Kinh tếChủ Nhật, 24/04/2011 02:50:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước 4 tháng đầu năm 2011 đã tăng đến 9,64%, cao hơn mức dự kiến của Chính phủ cho cả năm 2011 gần 3%.

(VTC News) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước 4 tháng đầu năm 2011 đã tăng đến  9,64%, cao hơn mức dự kiến của Chính phủ cho cả năm 2011 gần 3%.

 

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, mức tăng CPI cả nước tháng 4/2011 là 3,32%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm 2011.

 

Giao thông vận tải là nhóm tăng cao nhất trong rổ CPI với mức tăng 6,04% do tác động của đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu hôm 29/3 vừa qua (Ảnh minh họa)

Đứng đầu danh sách các hàng hóa trong rổ tính CPI là nhóm giao thông vận tải, tăng 6,04%. Nguyên nhân của việc tăng giá mạnh của nhóm mặt hàng này được lý giải là do tác động của việc giá xăng dầu điều chỉnh tăng hôm 29/3 khiến giá thành vận tải đội lên. Tính chung 4 tháng đầu năm, nhóm giao thông vận tải đã tăng hơn 15,2%.

 

Mức tăng cao thứ 2 trong tháng phải kể đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,5%. Việc giá cả các mặt hàng thực phẩm, rau xanh,… liên tục đội giá trong tháng vừa qua và nhất là sau khi giá xăng được điều chỉnh cũng chính là nhân tố đẩy nhóm hàng này tiếp tục giữ ở mức tăng cao trong tháng 4.

 

Trước đó, Cục Thống kê TP Hà Nội và TP HCM cũng đã công bố mức tăng CPI trong tháng 4, theo đó, chỉ số CPI của 2 thành phố lớn này trong tháng đều có mức tăng trên 3%.

 

Cụ thể, CPI của TP Hà Nội trong tháng 4 đã tăng 3,28% so với tháng 3. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 4 có mức tăng 11,75%. Như vậy là từ đầu năm 2011 đến cuối tháng 4, CPI của Hà Nội đã tăng 9,66%. Nhóm mặt hàng giao thông vận tải cũng dẫn đầu mức tăng trong rổ CPI của Tp Hà Nội, tăng tới 5,82%; tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng là 5,06%; Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có mức tăng 4,28%...

 

Tương tự, mức tăng CPI của TP HCM trong tháng 4 này là 3,16% so với tháng 3. So với cùng kỳ năm 2010 CPI  tháng 4 tăng 13,99%. So với thời điểm cuối tháng 12.2010, CPI tháng 4 đã tăng 8,2%. Trong đó, nhóm giao thông cũng dẫn đầu mức tăng tháng 4 (5,77%).

 

Như vậy, tính đến thời điểm này, mức tăng CPI cả nước đã xấp xỉ 10%, kì vọng mức lạm phát được kìm chế ở mức 7% của Chính phủ đã bị phá vỡ. Tuy chưa thể dự đoán con số CPI của năm 2011 sẽ dừng ở mức bao nhiêu phần trăm song theo một số chuyên gia việc thực thi chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ… một cách nhất quán và nhẫn nại thì lạm phát sẽ giảm dần vào quý III năm nay.

 

Hà Linh

 

Bình luận
vtcnews.vn