4 học sinh bị nước cuốn ở Phú Yên: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Tin nóngThứ Năm, 16/11/2023 09:27:00 +07:00
(VTC News) -

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 học sinh bị nước cuốn mất tích ở Phú Yên.

Sáng 16/11, thông tin từ UBND huyện Tây Hòa cho biết, đã tìm thấy thi thể em Bùi Quang Khôi (trú thôn Lương Phước, xã Hòa Phú), cách vị trí gặp nạn hơn 20km.

Thi thể em Khôi được tìm thấy sau gần 2 ngày bị nước cuốn mất tích.

Thi thể em Khôi được tìm thấy sau gần 2 ngày bị nước cuốn mất tích.

"Vào lúc 5h30 sáng nay, người dân phát hiện thi thể nam giới tấp vào bờ biển Đông Tác (TP Tuy Hòa) nên báo lực lượng chức năng để thông báo với gia đình. Sau khi nhận dạng, xác định là em Khôi, được tìm thấy cách vị trí gặp nạn hơn 20km" - đại diện UBND huyện Tây Hòa nói. 

Ngay khi tìm thấy thi thể em Khôi, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tìm kiếm.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tìm kiếm.

Như VTC News đã đưa tin, lúc 14h15 ngày 14/11, 6 học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Hòa Phú được nhà trường cho nghỉ môn thể dục nên rủ nhau đến khu vực bờ kè sông Ba để tắm.

Khi đang tắm, 4 em Đỗ Hoàng Lê Minh, Bùi Quang Khôi, Trần Nguyễn Bá Tú, Trần Thanh Tráng bị nước cuốn trôi, mất tích. Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được thi thể 2 em Đỗ Hoàng Lê Minh và Trần Nguyễn Bá Tú.

Đến 15h30 chiều 15/11, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em Trần Thanh Tráng (trú thôn Lương Phước, xã Hòa Phú), cách vị trí gặp nạn khoảng 4km.

Những ngày qua, mặc dù thời tiết có mưa, nhưng lực lượng tìm kiếm đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền, đoàn thể và nhiều người dân ở xã Hòa Phú vận hành 5 ca nô, nhiều xuồng chèo kết hợp nhiều phương tiện khác triển khai các biện pháp tìm kiếm các em học sinh cả ngày lẫn đêm.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn