300 kẻ cực đoan Trung Quốc đang chiến đấu cho IS

Thế giớiThứ Ba, 16/12/2014 11:34:00 +07:00

Trước đó, nhiều công dân Trung Quốc của tổ chức Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đã ồ ạt đến Iraq và Syria để gia nhập IS.

Trước đó, nhiều công dân Trung Quốc của tổ chức Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đã ồ ạt đến Iraq và Syria để gia nhập IS.

The Global Times Trung Quốc ngày 15/12 dẫn nguồn tin từ các sĩ quan người Kurd ở Iraq, Syria và Libăng cho biết “khoảng 300 kẻ cực đoan Trung Quốc đang chiến đấu cho IS” .

Ngay khi xảy ra nhiều vụ nổ bom và xung đột tại Tân Cương, Trung Quốc từng nhiều lần cáo buộc Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) thực hiện các vụ tấn công này.
Lực lượng IS ở Mosul, Iraq
Lực lượng IS ở Mosul, Iraq 
Hồi tháng 7/2014, Đại sứ Trung Quốc tại Trung Đông Wu Sike cũng cho biết đã xuất hiện công dân Trung Quóc tới đây với mục đích gia nhập các nhóm khủng bố.

The Global Times, tháng 9 cũng đưa tin các thành phần ly khai người Duy Ngô Nhĩ cấp tiến muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập tại khu tự trị Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc.

Lực lượng này đang lén lút trốn khỏi đất nước, gia nhập lực lượng huấn luyện của IS và chiến đấu tại Iraq và Syria. Những kẻ này cũng thiết lập các kênh liên lạc với IS, phát triển “kinh nghiệm thực tế chiến đấu” trước khi quay trở lại Trung Quốc.

AFP dẫn lời, chuyên gia chống khủng bố Trung Quốc, các phần tử cấp tiến Tân Cương gia nhập IS qua hai con đường: trực tiếp sang Syria, Iraq và qua các chi nhánh của IS tại Đông Nam Á.

Hiện IS vẫn chưa cho phép các lính mới tuyển mộ được biết đến 'căn cứ chính'. IS sắp xếp chúng vào các đơn vị nhỏ ở nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Indonesia và Kyrgyzstan.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn