22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Đoàn 337: Hy vọng mong manh

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 18/10/2020 11:27:00 +07:00
(VTC News) -

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu IV) khả năng không còn ai sống sót.

Ngày 18/10, một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm hơn 20 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 Quân khu IV (đóng tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết khả năng cao là hơn 20 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp không còn ai sống sót, hy vọng rất mong manh. 

Tính đến 10h30 ngày 18/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy 3 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp trong vụ sạt lở, nhưng không ai còn sống. Các anh là Lê Văn Quế; Lê Cao Cường và Lê Hải Đức (đều là cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337).

22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Đoàn 337: Hy vọng mong manh - 1

Hiện trường vụ sạt lở ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu IV).

Rạng sáng 18/10, vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hàng chục cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

Trước khi chính thức thông báo lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ chiến sĩ đi cứu nạn hi sinh ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, Thượng tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đề cập đến vụ việc trên.

Trả lời PV VTC News, ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, ông và một số đơn vị đã tiếp cận được hiện trường từ sáng nay. Ngoài ra, lực lượng biên phòng trên địa bàn cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng lực lường của Đoàn 337 phối hợp tìm kiếm người bị nạn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, số lượng đất sạt xuống rất lớn. Ngoài ra, đường vào hiện trường bị cô lập, sạt lở rất nguy hiểm.

NGUYỄN VƯƠNG - XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn