2 tàu cá ở Quảng Bình chìm trên biển: Tìm thấy thi thể 1 ngư dân

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 28/01/2024 17:34:49 +07:00
(VTC News) -

Liên quan 2 vụ tàu cá ở Quảng Bình bị chìm trên biển, 3 ngư dân mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 ngư dân và đang tìm kiếm 2 người còn lại.

Chiều 28/1, tàu cá QB.91221-TS đưa thi thể ông Phạm Ngọc Lâm (50 tuổi, trú xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), một trong 3 người mất tích, vào bờ biển Đà Nẵng bàn giao cơ quan chức năng và người thân.

Trước đó, ngày 26/1, có 2 tàu cá bị chìm trên vùng biển cách cửa Nhật Lệ khoảng 56 hải lý về phía Nam, gồm tàu TH90208-TS do ông Phạm Ngọc Lâm (trú thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) làm thuyền trưởng và tàu cá QB91205-TS do anh Đào Xuân Nhật (trú xã Bảo Ninh) làm thuyền trưởng.

Trên 2 tàu này có 11 thuyền viên, trong đó 8 người đã được các tàu cá khác cứu sống, 3 người mất tích.

Tàu cá ngư dân bị sóng đánh chìm. (Ảnh: Minh họa)

Tàu cá ngư dân bị sóng đánh chìm. (Ảnh: Minh họa)

Đến sáng 28/1, tàu cá QB.91221-TS do ông Nguyễn Hữu Sáu (trú thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) làm thuyền trưởng hành nghề dịch vụ hậu cần cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 18 Hải Lý thì phát hiện một thi thể trôi dạt.

Thi thể này được xác định là ông Phạm Ngọc Lâm (50 tuổi, trú xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới), là thuyền trưởng tàu TH.90208-TS bị chìm ngày 26/1.

Sau khi vớt thi thể của ông Lâm, tàu QB.91221-TS đưa vào vịnh Mân Quang, TP Đà Nẵng để bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.

Hai ngư dân còn lại mất tích được xác định là Đào Văn Bá và Đào Văn Thuần (cùng trú xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục liên lạc với tàu cá hoạt động gần khu vực 2 tàu gặp nạn tìm kiếm, đồng thời thông báo với lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân còn lại trong 2 vụ chìm tàu.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn