2 ‘siêu dự án’ giữa trung tâm không triển khai, Đà Nẵng xử lý thế nào?

Bất động sảnThứ Ba, 19/04/2022 14:33:00 +07:00
(VTC News) -

Đà Nẵng ra quyết định đối với 2 “siêu dự án” nằm trên 2 khu đất vàng giữa trung tâm Đà Nẵng “bất động” hơn 10 năm.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng cung cấp thông tin liên quan đến 2 “siêu dự án” tại trung tâm Đà Nẵng được giao đất, cho thuê đất hàng chục năm nhưng không triển khai.

Theo ông Tô Văn Hùng, ở trung tm Đà Nẵng hiện có 3 dự án vẫn chưa tiếp tục triển khai, trong đó có Dự án khu phức hợp Trung tâm thương mại khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Đà Nẵng Center (số 8 Phan Châu Trinh) của Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long và Dự án Viễn Đông Meridian Tower (số 84 Hùng Vương) của Công ty CP Địa ốc Viễn Đông.

2 ‘siêu dự án’ giữa trung tâm không triển khai, Đà Nẵng xử lý thế nào? - 1

Dự án khu phức hợp Trung tâm thương mại khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Đà Nẵng Center vẫn đang bỏ hoang.

Thành phố dự kiến quy hoạch thành công viên và bãi đỗ xe. Tuy nhiên, sau thời gian dài triển khai chủ trương này, Đà Nẵng đối diện các khó khăn. Đặc biệt, ngân sách thành phố bỏ ra để thu hồi, đền bù các dự án này quá lớn”, ông Hùng nói.

Hiện nay, TP Đà Nẵng có chủ trương xây dựng quảng trường trung tâm tại khu vực xung quanh di tích thành Điện Hải mở rộng ra phía sông Hàn nên dừng chủ trương làm quảng trường tại khu vực Nhà hát Trưng Vương. Hiện dự án Vũ Châu Long của Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long đã được báo cáo, Thường trực Thành ủy cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai.

Với dự án Viễn Đông Meridian, TP Đà Nẵng có chủ trương chấm dứt dự án này và cho phép chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư khác tiếp tục triển khai dự án khác. Nhà đầu tư trước đây được giao, được cho thuê đất chấm dứt dự án và nhà đầu tư mới sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Trước đó, VTC Newsđưa tin, năm 2008, Công ty cổ phần địa ốc Vũ Châu Long nhận chuyển nhượng khu đất số 8 Phan Châu Trinh với diện tích 7.878m2 để thực hiện Dự án khu phức hợp Trung tâm thương mại khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Đà Nẵng Center.

Quá trình triển khai thực hiện, tiến độ sử dụng đất của dự án chậm so với tiến độ ghi trong chứng nhận đầu tư nên thuộc trường hợp phải gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định.

Ngày 2016, Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng ban hành quyết định cho phép giãn tiến độ dự án trong thời hạn 24 tháng (từ ngày 31/10/2016 đến ngày 31/10/2018). Ngày 9/3/2018, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng cho chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định.

2 ‘siêu dự án’ giữa trung tâm không triển khai, Đà Nẵng xử lý thế nào? - 2

Khu dự án Viễn Đông Meridian Tower giữa trung tâm Đà Nẵng cỏ mọc thành rừng.

Với khu đất số 84 Hùng Vương do Công ty CP Địa ốc Viễn Đông (Viendong Land) làm chủ đầu tư xây dựng Dự án Viễn Đông Meridian Tower được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 6/5/2008 và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng vào ngày 23/5/2008.

Sau lễ khởi công rầm rộ, chủ đầu tư không triển khai dự án nên ngày 20/9/2018, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố, giao UBND quận Hải Châu lấy ý kiến nhân dân tại khu vực và của chủ đầu tư đối với việc sử dụng khu đất nói trên làm bãi đậu xe tạm, gửi Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định.

Theo Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng, thời gian gần đây, Sở đã kiểm tra 180 dự án do thành phố giao đất, cho thuê đất và đã ban hành nhiều quyết định xử lý vi phạm theo quy định. Tới thời điểm này, đã có một số dự án hết thời hạn gia hạn nhưng chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp