18 địa điểm du lịch ở Phú Quốc đẹp nhất, không nên bỏ lỡ

Du LịchThứ Năm, 04/05/2023 16:02:00 +07:00
(VTC News) -

Phú Quốc là một thành phố du lịch nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp lãng mạn, du khách nên "bỏ túi" một số địa điểm đẹp nhất Phú Quốc không thể bỏ lỡ khi đến nơi đây.

Bãi Sao

Bãi Sao thuộc phía Nam đảo Phú Quốc, nơi đây được mệnh danh là bãi biển quyến rũ nhất Phú Quốc bởi được thiên nhiên ưu ái ban tặng hình dáng tự cánh cung tuyệt đẹp. Hơn nữa, bãi biển còn sở hữu làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn cùng hàng dừa thẳng tắp. 

18 địa điểm du lịch ở Phú Quốc đẹp nhất, không nên bỏ lỡ - 1

Bãi Sao được mệnh danh là bãi biển quyến rũ nhất Phú Quốc. (Ảnh: Internet)

Đây chắc chắn sẽ là địa điểm du lịch ở Phú Quốc mà du khách đang tìm kiếm. Ra khơi xa hơn, đôi khi bạn sẽ tìm thấy những đàn cá nhỏ, cá mũi kim và thậm chí cả mực dưới mặt nước. Bãi Sao chính là điểm hẹn thư giãn tuyệt vời thu hút du khách đến Phú Quốc.

Bãi Dài

Bãi Dài tọa lạc phía Tây Bắc đảo Phú Quốc với chiều dài 15km, sở hữu vẻ đẹp hoang sơ ít có.

18 địa điểm du lịch ở Phú Quốc đẹp nhất, không nên bỏ lỡ - 2

Với vị trí đắc địa gần rừng nguyên sinh, khí hậu tại Bãi Dài mát mẻ quanh năm. (Ảnh: internet)

Bên cạnh đó, với vị trí đắc địa gần rừng nguyên sinh, khí hậu tại Bãi Dài mát mẻ quanh năm. Điều này rất thích hợp cho các cuộc cắm trại dã ngoại ngoài trời. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được thưởng thức hải sản tươi sống vừa được thả hồn cùng biển cả trong xanh.

Ngoài ra, từ Bãi Dài bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn các hòn đảo lân cận như Hòn Móng Tay, Hòn Đồi Mồi…

Bãi Trường

Địa điểm du lịch Phú Quốc nổi tiếng tiếp theo dành cho các tín đồ du lịch chính là Bãi Trường. Đây là bãi biển dài nhất Phú Quốc với chiều dài lên đến 20km.

18 địa điểm du lịch ở Phú Quốc đẹp nhất, không nên bỏ lỡ - 3

Một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất Phú Quốc chính là Bãi Trường. (Ảnh: Internet)

Bãi Trường được chia làm nhiều đoạn nhỏ, gồm 2 bãi chính là Bắc Long Beach và Nam Long Beach, trải dài từ mũi Dinh Cậu cho đến Khóe Tàu Rũ. Tuy nhiên, chúng đều được nối với nhau bởi những ghềnh đá và vài làng chài nhỏ ven biển. Bên cạnh đó, Bãi Trường là nơi nuôi cấy ngọc trai duy nhất tại Phú Quốc bởi môi trường nước thuận lợi.

Khi ghé thăm Bãi Trường, bạn có thể tắm biển, lặn ngắm san hô, ngắm hoàng hôn và thưởng thức những món ăn hải sản tươi sống hấp dẫn.

Hòn Móng tay

Nếu bạn là người yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên thì Hòn Móng tay là địa điểm vui chơi Phú Quốc bạn không nên bỏ qua. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, Hòn Móng tay vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên vốn có. Đây chính là điểm nhấn ấn tượng thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm.

Bên cạnh đó, Hòn Móng tay còn thuộc top 5 Hòn đẹp nhất Phú Quốc, với làn nước xanh ngắt, nhìn thấy cả màu sắc của những rạn san hô lấp ló dưới biển. Ngoài ra, trên đảo còn có một loại cây gọi là sơn hải tùng (cây móng tay) rất đáng để bạn chiêm ngưỡng.

Hòn Mây Rút

Một trong những địa điểm lặn ngắm san hô đẹp nhất Phú Quốc không thể không kể đến Hòn Mây Rút. Nơi đây được chia làm hai hòn đảo nhỏ là Hòn Mây Rút trong và Hòn Mây Rút ngoài. Hòn Mây Rút sở hữu hệ sinh thái biển vô cùng đa dạng, chắc chắn sẽ khiến du khách mê mẩn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. 

Hòn Gầm Ghì

Hòn Gầm Ghì hay Hòn Dăm Ngang là một phần của quần đảo An Thới, bao gồm 17 hòn đảo nhỏ khác nhau được bao quanh bởi san hô. Đến Gầm Ghì bạn sẽ được tận hưởng một bầu không khí trong lành, mát mẻ của biển cả. Đặc biệt hơn, bạn có thể cùng bạn bè hoặc người thân câu cá, bắt ốc, nhum biển…ngay gần bờ mà không cần phải đi xa.

Thời điểm thích hợp để trải nghiệm thăm thú Hòn Gầm Ghì là vào khoảng tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Bởi lúc này thời tiết nắng đẹp, thích hợp cho các hoạt động vui chơi trên biển. Tuy là một hòn đảo nhỏ nhưng Gầm Ghì là một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc và còn khá nguyên vẹn.

Gành Dầu

Được biết đến là một nơi có nhiều bãi biển đẹp và yên bình, Gành Dầu luôn là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách khi đặt chân đến Phú Quốc. Với vẻ đẹp hoang sơ cùng bầu không khí trong lành, Gành Dầu khiến cho bất kỳ ai tìm đến đây đều cảm thấy bình yên và thoải mái lạ thường. Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi và muốn trốn tránh khỏi nhịp sống xô bồ, Gành Dầu Phú Quốc chính là địa điểm du lịch lý tưởng.

18 địa điểm du lịch ở Phú Quốc đẹp nhất, không nên bỏ lỡ - 4

Với vẻ đẹp hoang sơ cùng bầu không khí trong lành, Gành Dầu khiến cho bất kỳ ai tìm đến đây đều cảm thấy bình yên và thoải lạ thường. (Ảnh: Internet)

Thời gian thích hợp để ghé thăm Gành Dầu là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Bởi trong khoảng thời gian này, thời tiết tại Gành Dầu rất mát mẻ, thích hợp để tham quan và nghỉ dưỡng.

Bãi Ông Lang

Bãi Ông Lang nằm cách thị trấn Đông Dương khoảng 7km là một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc đẹp mà bạn không nên bỏ qua. Không những sở hữu quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, bãi Ông Lang còn có nền khí hậu mát mẻ và dễ chịu, thích hợp cho nhiều hoạt động vui chơi.

Du khách có thể lựa chọn đắm mình vào làn nước trong lành tại nơi này hoặc tham gia vào các trò chơi hấp dẫn và đặc sắc như chèo thuyền kayak, lặn san hô…Hơn thế nữa, hải sản ở đây còn rất phong phú và tươi ngon.

Thiền viện Trúc Lâm

Thiền viện Trúc Lâm hay còn được gọi với cái tên là chùa Hộ Quốc là một địa điểm vui chơi Phú Quốc nổi tiếng được nhiều du khách biết đến. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 2011, theo lối kiến trúc độc đáo của thời Lý - Trần.

18 địa điểm du lịch ở Phú Quốc đẹp nhất, không nên bỏ lỡ - 5

Thiền viện Trúc Lâm hay còn được gọi với cái tên là chùa Hộ Quốc là một địa điểm vui chơi Phú Quốc nổi tiếng. (Ảnh: Internet)

Mặt trước chùa hướng ra biển, sau lưng lại tựa vào hòn núi hùng vĩ. Vì thế, phong cảnh xung quanh chùa rất hữu tình và thơ mộng.

Chùa mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần cho du khách đến tham quan. 

Dinh Cậu

Một trong những địa điểm du lịch văn hóa mới lạ mà nhất định bạn phải ghé thăm đó là Dinh Cậu. Nơi này được biết đến là địa điểm tham quan về tâm linh rất nổi danh. Không những vậy, với vị trí đắc địa có mặt tiền hướng ra biển, quang cảnh xung quanh dinh Cậu còn rất mát mẻ và dễ chịu.

Chính vì vậy, dinh Cậu thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm vào mỗi năm. Ngoài ra, lối kiến trúc độc đáo cùng lịch sử lâu đời cũng là những điểm cộng của nơi này. 

Vườn quốc gia Phú Quốc

Vườn quốc gia Phú Quốc sở hữu thảm thực vật học đa dạng và độc đáo. Đây được xem là trung tâm sinh học của cả nước. Đến với Vườn quốc gia Phú Quốc, du khách sẽ có cơ hội được khám phá nhiều loại động thực vật từ quen thuộc cho đến quý hiếm.

Hơn thế nữa, khi đi sâu vào khu vườn, du khách còn có dịp tận mặt chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ của những thác nước trắng xóa chảy ven núi. Khung cảnh thơ mộng và yên bình hiện ra trước mắt chắc chắn sẽ khiến du khách lưu luyến mãi không rời.

Làng chài Hàm Ninh

Làng chài Hàm Ninh là một trong những làng chài đẹp ở Việt Nam sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và yên bình đến lạ lùng. Nơi đây còn được biết đến là nơi cung cấp, phân phối nguồn hải sản chính cho toàn bộ đảo Phú Quốc.

Khi đặt chân đến ngôi làng này, du khách sẽ có cơ hội được tham gia vào các hoạt động vui chơi hấp dẫn cùng với người bản địa như câu cá, lặn ngắm san hô…

Ngoài ra, đừng bỏ lỡ khu chợ Hàm Ninh nổi tiếng với những loại hải sản tươi sống thơm ngon và chất lượng. Các loại hải sản được bày bán ở đây đều có độ tươi nhất định và giá cả vô cùng phải chăng. 

VinWonders Phú Quốc

VinWonders là địa điểm hàng đầu bạn không nên bỏ qua khi du lịch Phú Quốc. Với diện tích 50ha, nơi đây quy tụ hàng trăm trò chơi giải trí khác nhau. Bạn có thể chơi thả ga cùng với hội bạn trong công viên nước. Hoặc khám phá các trò chơi mạo hiểm ngoài trời đầy thú vị. Bên cạnh đó, bạn còn được tham quan đại lộ châu Âu từ những năm 80 đẹp đến “mê hồn”.

18 địa điểm du lịch ở Phú Quốc đẹp nhất, không nên bỏ lỡ - 6

VinWonders là địa điểm hàng đầu bạn không nên bỏ qua khi du lịch Phú Quốc. (Ảnh: Internet)

Nếu như có ý định du lịch tại VinWonders Phú Quốc thì bạn nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng như ô dù, mũ nón, áo khoác…Bởi mặc dù tại VinWonders được bao phủ bởi cây xanh nhưng do khí hậu biển đảo nên trời khá oi bức. Ngoài ra, trước khi đặt chân lên VinWonders bạn sẽ bị nhân viên kiểm tra vật dụng cá nhân để đảm bảo bạn không đem theo bất kỳ đồ ăn nào vào khu vui chơi này.

Grand World Phú Quốc

Đây là trung tâm phức hợp giải trí hàng đầu tại Phú Quốc. Khi tham quan Grand World Phú Quốc, chắc chắn bạn sẽ choáng ngợp bởi tổ hợp vui chơi nghỉ dưỡng tại đây.

Các hoạt động sẽ được tổ chức 24/7, nhộn nhịp suốt ngày đêm. Đặc biệt, du khách sẽ được khám phá thêm về nét đẹp văn hóa người Việt thông qua sự kiện “Tinh hoa Việt Nam”.

18 địa điểm du lịch ở Phú Quốc đẹp nhất, không nên bỏ lỡ - 7

Khi tham quan Grand World Phú Quốc, chắc chắn bạn sẽ choáng ngợp bởi tổ hợp vui chơi nghỉ dưỡng tại đây. (Ảnh: Internet)

Vinpearl Safari Phú Quốc

Vinpearl Safari là địa điểm vui chơi Phú Quốc độc đáo bạn nên ghé thăm. Nơi đây bảo tồn rất nhiều động vật bán hoang dã. Với mô hình “nhốt người thả thú” sáng tạo, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến các loài động vật quý hiếm thông qua các chuyến xe điện.

Ngoài ra, tại đây, khách du lịch còn được thưởng thức các buổi diễn ca nhạc đậm chất hoang dã của thổ dân châu Phi.

Nhà tù Phú Quốc

Nhà tù Phú Quốc được biết đến là nhà tù có diện tích lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Khi tham quan nơi này, du khách sẽ có dịp được tận mắt chứng kiến màn tái hiện cảnh tra tấn ở phân khu B2 thông qua những bức tượng, đạo cụ được thiết kế y như thật.

Điều này giúp cho chúng ta biết rằng ông cha ta đã phải đấu tranh kiên cường như thế nào để giành được sự độc lập tự do như hiện tại.

Một điều lưu ý khi ghé thăm nơi này chính là bạn cần ăn mặc trang phục lịch sự và không được chạm vào các hiện vật được trưng bày. 

Chợ đêm Phú Quốc

Du khách có thể ghé thăm chợ đêm Phú Quốc từ 18h hàng ngày và thời điểm nhộn nhịp nhất thường là vào khoảng 20h, sau khi mọi người đã có một ngày dài thăm thú vui chơi tại các bãi biển dọc hòn đảo. 

Chợ đêm Phú Quốc tọa lạc tại số 6 đường Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Địa điểm du lịch Phú Quốc này được mệnh danh là “thiên đường ăn vặt” với những món ăn dân dã, hấp dẫn như kẹo chỉ, bánh khéo, bánh bò thốt nốt, dừa sáp dầm, hay kem cuộn. 

Chợ cũng là nơi khách bốn phương tới để lựa chọn những món quà lưu niệm, sản vật địa phương về làm quà.

Suối Đá Bàn

Sở hữu phong cảnh thiên tươi đẹp và hùng vĩ, suối Đá Bàn chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách ghé thăm.

Sở dĩ nơi này được đặt tên như vậy là bởi vì tại đây có đa dạng những hòn đá lớn nằm san sát nhau. Gần đó có con suối chảy xiết quanh năm vô tình mài mòn các mặt đá này, khiến chúng trở nên bằng phẳng như mặt bàn.

Thời điểm thích hợp để ghé thăm suối Đá Bàn là vào tháng 5 đến tháng 11. Trong khoảng thời gian này, khí hậu tại suối Đá Bàn rất mát mẻ và dễ chịu vô cùng, phù hợp để du khách tổ chức các hoạt động vui chơi hoặc ăn uống.

Đức Thiện(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn