14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ hai

Thời sựChủ Nhật, 29/04/2018 19:07:00 +07:00

Trong ngày nghỉ lễ thứ 2 dịp 30/4 - 1/5, có 14 người chết vì tai nạn giao thông, nhiều nơi ùn tắc kéo dài, làm tê liệt giao thông.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia ngày 29/4, trên toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người và 17 người bị thương, 1 vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người chết.

Trước đó, vào ngày đầu nghỉ lễ 29/4, trên toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người và 7 người bị thương.

Về tình hình ùn tắc giao thông, bắt đầu từ chiều ngày 27/4 đến ngày 28/4, nhiều người dân sinh sống tại các thành phố lớn về quê nghỉ lễ gây nên tình trạng tắc nghẽn ở nhiều trục đường chính.

Sáng 29/4, trên đường cao tốc theo hướng TPHCM đi Long Thành (đoạn gần cầu Mương Kênh, quận 2) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 9 ô tô khiến giao thông trên cao tốc bị ùn tắc.

tainangt

 Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây ùn tắc trên cao tốc sáng 29/4.

Đến trưa 29/4, tình hình ùn tắc giao thông trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và các tuyến đường dẫn vào cao tốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Ở một số địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Cát Bà cũng xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài do lượng xe quá nhiều. Du khách đổ về Cát Bà (Hải Phòng) dồn dập khiến phà Gót quá tải, hàng nghìn phương tiện nối nhau xếp hàng ba từ phà Gót lên đường dẫn cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện. 

Video: Dân ùn ùn đi nghỉ lễ, trạm thu phí phải xả liên tục

Tại Vũng Tàu, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, lượng xe cộ đổ về thành phố đông nghịt khiến nhiều đoạn quốc lộ 51 bị ùn ứ. Một trạm thu phí trên tuyến đường này thường xuyên phải xả cửa để lưu thông.

Dự kiến 2 ngày nghỉ lễ còn lại, tình trạng ùn tắc và số lượng các vụ tai nạn giao thông sẽ giảm hơn so với 2 ngày đầu.

Mai Tâm
Bình luận
vtcnews.vn