124 năm tù cho nhóm trai làng hỗn chiến ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Năm, 11/09/2014 07:10:00 +07:00

(VTC News)- Bị cáo Dũng nhận án tử hình, một đồng phạm khác của Dũng nhận án tù chung thân, còn 7 trai làng đồng phạm khác nhận mức án tổng hợp là 124 năm tù.

(VTC News) - Bị cáo Dũng nhận án tử hình, một đồng phạm khác của Dũng nhận án tù chung thân, còn lại 7 trai làng đồng phạm khác nhận mức án tổng hợp là 124 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vụ án Giết người xảy ra tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội vào cuối tháng 10/2013.
Vụ việc bắt nguồn khi hai nhóm trai làng thuộc hai thôn khác nhau có mâu thuẫn từ trước. Ngày 31/10/2013, Khi nhận được tin báo nhóm thanh niên thuộc xã Văn Khê (huyện Mê Linh) có mặt tại địa phương mình, Nguyễn Văn Dũng (SN 1991, trú tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đã chỉ đạo nhóm thanh niên cùng thôn gồm Nguyễn Duy Minh (SN 1993), Nguyễn Duy Nam (SN 1995), Trương Đức Toàn (SN 1993), Trần Công Bằng (SN 1995), Trần Văn Doanh (SN 1994), Nguyễn Duy Vinh (SN 1996), Nguyễn Duy Vinh (SN 1996), Hồ Sỹ Đồng (SN 1993), Trần Thanh Hải (SN 1997) chuẩn bị đánh trả.
 Nhóm trai làng lĩnh án
Sau khi chuẩn bị vũ khí đầy đủ, nhóm do Dũng cầm đầu đã tiến vào quán nước nơi nhóm anh Đinh Văn Phú cùng nhóm bạn là Nguyễn Văn Hồng và Lưu Văn Lợi đang ngồi. Khi thấy nhóm của Dũng rất đông tiến vào, anh Đinh Văn Phú đã dùng cốc thủy tinh uống nước ném ra ngoài trúng vào tay một người trong nhóm của Dũng rồi bỏ chạy.
Lúc này Hải, Đồng đã cầm gạch và đòn gánh đuổi theo đánh anh Phú. Anh Nguyễn Văn Hồng cùng anh Lưu Văn Lợi cầm gậy chọc bi-a xông ra. Anh Hồng cầm gậy chọc bi-a đánh trúng tay của Trương Đức Toàn làm rơi tuýp sắt đang cầm trên tay, anh Lợi vứt gậy bi-a bỏ chạy và trốn được. 
Trong khi đó, anh Hồng không thể chống trả được nhóm thanh niên rất đông đảo. Dũng đã cầm tuýp sắt vụt vào chân anh Hồng khi đang bỏ chạy khiến anh này gục xuống đất, cả nhóm đã xông vào đánh anh Hồng tới tấp.
Anh Hồng bị tử vong sau đó khi được đưa vào bệnh viện Việt Đức do bị đa chấn thương và lún hộp sọ.
Tại phiên tòa, các bị cáo bị truy tố về tội danh Giết người theo điều 93 của Bộ luật hình sự. VKS đề nghị mức án tù chung thân cho bị cáo Dũng, tuy nhiên, HĐXX đã cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm, có tính chất côn đồ quyết liệt, có tổ chức. 
Đặc biệt, bị cáo Dũng là người đã khởi xướng, châm ngòi cho hành động phạm tội của các bị cáo nên phải chịu mức án cao nhất là cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. 
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên án, Nguyễn Văn Dũng nhận mức án tử hình, Nguyễn Duy Minh mức án tù chung thân.
Các bị cáo Nguyễn Duy Nam (SN 1995) mức án 20 năm 9 tháng tù giam, Trương Đức Toàn 20 năm tù giam, Trần Công Bằng 20 năm tù giam, Trần Văn Doanh 17 năm tù giam, Nguyễn Duy Vinh 17 năm tù giam, Hồ Sỹ Đồng 15 năm tù giam, Trần Thanh Hải 15 năm tù giam.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn