12 ngày sau khi con trai tự tử, cha mẹ chết trong tư thế treo cổ ở nhà thờ

Thời sựThứ Năm, 25/05/2017 19:44:00 +07:00

14 ngày sau khi con trai vừa mới cắt cổ tự tử, một cặp vợ chồng ở tỉnh Quảng Nam được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà thờ.

Chiều 25/5, ông Nguyễn Tấn Sáu, Chủ tịch xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xác nhận, vừa xảy ra vụ việc một cặp vợ chồng treo cổ tự tử trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Sáng (SN 1957) và ông Nguyễn Tấn Đẩu (SN 1954) và cùng trú thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, Duy Xuyên.

Hinh anh 12 ngay sau khi con trai tu tu, phat hien cha me chet trong tu the treo co  o Quang Nam

Ảnh minh họa. 

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 24/5, người thân phát hiện ông Đẩu và bà Sáng chết trong tư thế treo cổ tại nhà thờ, cách nhà 2 nạn nhân hơn 500 mét.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin.

Do phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 vợ chồng cho gia đình lo mai táng.

Video: Cụ ông 70 tuổi treo cổ tự tử trong nhà

Được biết, vợ chồng ông Đen có 4 người con. Cách đây 14 ngày, người con trai của cặp vợ chồng này sau thời gian học kiến trúc sư thì bất ngờ bị trầm cảm và đã dùng dao tự cắt cổ tự tử tại nhà riêng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(Nguồn: giadinh.net.vn)
Bình luận
vtcnews.vn