10 sao Đông Nam Á từng sang châu Âu thi đấu

Thể thaoThứ Sáu, 07/02/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Tiền vệ người Thái Lan, Teerasil Dangda vừa đạt được thỏa thuận chuyển sang thi đấu cho CLB Almeria của Tây Ban Nha, nhưng trước anh, đã có rất nhiều những ngôi sao khác được chơi bóng ở lục địa già

1. Paulino Alcantara (Philippines) - Barcelona 1912-16, 1918-27
Cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng ở châu Âu là Paulino Alcantara. Ông chính là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barca với 369 bàn thắng sau 357 trận đấu. Trong suốt quãng thời gian thi đấu cho đội bóng Tây Ban Nha, Alcantara đã có 4 danh hiệu Cúp Nhà Vua và 8 danh hiệu VĐQG (tiền thân của La Liga hiện nay).

Paulino Alcantara là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng ở châu Âu

2. Witthaya Laohakul (Thái Lan) - Hertha Berlin 1979-82
Phải gần 70 năm sau Alcantara, Đông Nam Á mới có cầu thủ thứ hai đặt chân tới lục địa già. Lần này là tuyển thủ người Thái Lan, Witthaya Laohakul. Ông từng khoác áo Hertha Berlin trong 3 năm từ 1979 đến 1982. Laohakul ra sân tổng cộng 33 lần ở Bundesliga và ghi đươc 1 bàn thắng. 
3. Fandi Ahmad (Singapore) - FC Groningen 1983-85
Huyền thoại bóng đá lớn nhất của đảo quốc sư tử từng được đào tạo tại Ajax, và sau đó khoác áo FC Groningen trong vòng 2 năm từ 1983 đến 1985.Tại đây, tiền đạo sinh năm 1962 đã có 36 lần ra sân ở giải VĐQG Hà Lan và ghi được 11 bàn thắng. 
Dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp Fandi Ahmad là việc được tham dự UEFA Cup. Trong trận đấu giữa Groningen và Inter ở UEFA Cup mùa giải 1983, ông đã ghi 1 bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Hà Lan. 

Huyền thoại Fandi Ahmad của bóng đá Singapore

4. Lim Teong Kim (Malaysia) - Hertha Berlin 1987
Lim Teong Kim là cầu thủ Malaysia đầu tiên chơi bóng ở châu Âu, trong màu áo Hertha Berlin ở Bundesliga vào mùa bóng 1987. Tuy nhiên, danh thủ này chỉ gắn bó với đội bóng nước Đức 1 năm, trước khi trở về quê nhà thi đấu.
5. V.Sundramoorthy (Singapore) - FC Basel 1988 
Gần cùng thời với Fandi Ahmad, Sundramoorthy cũng là một trong những chân sút rất đáng chú ý của Singapore. Cựu danh thủ này từng thi đấu cho FC Basel của Thụy Sĩ vào năm 1988. 
6. Kurniawan Dwi Yulianto (Indonesia) - FC Luzern 1994-95
Nỗi khiếp sợ của thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, một trong những tiền đạo sánh ngang được với danh tiếng của Zico người Thái, đó chính là Kurniawan Dwi Yulianto. 
18 tuổi, anh đã được rèn giũa trong môi trường bóng đá đỉnh cao cùng với CLB Sampdoria danh tiếng của Italia. Sau đó, cựu danh thủ người Indonesia được đội hạng Nhì Thụy Sĩ - FC Luzern ký hợp đồng. Tại đây, anh có 10 trận ra sân ở giải hạng Nhì Thụy Sĩ và ghi được 1 bàn thắng. 

Kurniawan Dwi Yulianto từng tập luyện ở Sampdoria

7. Kiatisuk Senamuang (Thái Lan) - Huddersfield Town 1999-2000
Tài năng lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trong thập niên 90, Kiatisuk Senamuang đã có 1 năm chơi bóng trong màu áo Huddersfield Town của giải Hạng nhất nước Anh. Tuy nhiên, Zico người Thái không có cơ hội ra sân 1 lần nào ở đảo quốc sương mù.
8.  Lê Công Vinh (Việt Nam) - Leixoes 2009
Công Vinh là cầu thủ Việt Nam duy nhất từng chơi bóng ở châu Âu trong màu áo CLB Leixoes vào năm 2009. Dưới sự dẫn mối của ông thầy Calisto và những mối quan hệ của bầu Hiển, Vinh đã tới Bồ Đào Nha chơi bóng theo dạng hợp đồng cho mượn. Tại quê hương của Ronaldo, Figo và Eusebio, chân sút sinh năm 1985 ra sân tổng cộng 3 lần và ghi 1 bàn thắng.

Công Vinh từng sang châu Âu chơi bóng trong 3 tháng

9. Teeratep Winothai (Thái Lan) - Lierse 2009-10
16 tuổi đã được cả Đông Nam Á biết đến, Teerathep Winothai được coi là Kiatisuk mới của bóng đá Thái Lan. Anh từng có quãng thời gian thi đấu tại Châu Âu trong màu áo SK Lierse ở giải hạng nhì Bỉ ở mùa giải 2009-2010. Tại Bắc Âu, anh ra sân 8 lần và ghi tổng cộng 3 bàn.
10. Nazmi Faiz (Malaysia) - SC Beira Mar 2012-13
Nazmi Faiz là một trong những tài năng trẻ lớn nhất của bóng đá Malaysia. Anh  từng có thời gian sang Bồ Đào Nhà khoác áo SC Beira Mar trong mùa giải 2012-2013, trước khi về nước thi đấu cho PKNS FC.
Bình luận
vtcnews.vn