1% người siêu giàu sẽ nắm giữ hơn một nửa của cải thế giới

Kinh tếThứ Ba, 20/01/2015 08:50:00 +07:00

Những số liệu thống kê gần đây cho thấy những người 1% số người siêu giàu sắp sửa nắm giữ hơn một nửa tài sản thế giới

(VTC News) - Những số liệu thống kê gần đây cho thấy những người 1% số người siêu giàu sắp sửa nắm giữ hơn một nửa tài sản thế giới.

Tổ chức từ thiện chống đói nghèo nổi tiếng Oxfam vừa công bố kết quả nghiên cứu của họ về tài sản thế giới. Trong đó, tài sản của người siêu giàu (chiếm 1% dân số) đã tăng từ 44% năm 2009 đến 48% trong năm ngoái, 2014.

Đồng thời, Oxfarm cũng dự đoán con số 48% này sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới và những người siêu giàu nắm giữ hơn một nửa tài sản của thế giới, nhiều hơn tất cả phần còn lại của dân số trong năm 2016.
Tài sản của 1% người siêu giàu tăng lên nhanh chóng
Tài sản của 1% người siêu giàu tăng lên nhanh chóng 

Những kết quả nghiên cứu của Oxfam đưa ra ngay trước thềm hội nghị thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới 2015 diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ và nó hứa hẹn sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm của các chính trị gia hàng đầu.

Bên cạnh đó, Winnie Byanyima, giám đốc điều hành của Oxfam cũng khẳng định bà sẽ dùng danh tiếng lâu năm của công ty này để đề xuất những hành động khẩn cấp nhằm làm giảm bớt khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội.
Giám đốc điều hành của Oxfam, bà Winnie Byanyima
Giám đốc điều hành của Oxfam, bà Winnie Byanyima 

"Sự thiếu công bằng xã hội đang thực sự khiến chúng ta choáng váng'' - Bà Byanyima nhận xét. "Đây là thời điểm thích hợp để các nhà lãnh đạo quốc tế nhìn nhận lại vấn đề và đưa ra những giải pháp hợp lý để hướng tới một thế giới công bằng và thịnh vượng hơn".

"Việc phát triển kinh tế khiến khoảng cách giàu - nghèo càng xa nhau hơn. Trong khi người giàu giàu lên nhanh chóng, người nghèo phải đối mặt với 2 hệ quả: một là thị phần dành cho họ từ nền kinh tế ít đi, hai là thu nhập của họ từ trong công việc đang làm sẽ giảm" - Giám đốc điều hành Oxfam nói.

Khánh Huy (Theo BBC)
Bình luận
vtcnews.vn