Trung Quốc dừng nhận thông quan, cửa khẩu Hữu Nghị tồn hơn 900 xe hàng

Thị trườngThứ Hai, 07/03/2022 16:39:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Hữu Nghị cho biết hiện phía Trung Quốc dừng nhận hàng hóa từ Việt Nam sang và chưa thông báo lý do cụ thể.

Thông tin với VTC News chiều 7/3, một lãnh đạo Chi cục Hải quan Hữu Nghị nói: "Từ ngày 5/3, phía Trung Quốc bắt đầu không nhận hàng qua cửa khẩu Hữu Nghị và đến 6/3 thì dừng hẳn. Do không có thông báo cụ thể nên hiện chưa biết bao giờ hoạt động thông quan mới trở lại bình thường".

Trung Quốc dừng nhận thông quan, cửa khẩu Hữu Nghị tồn hơn 900 xe hàng - 1

Trung Quốc bất ngờ dừng nhận xe chở hàng tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. (Ảnh minh họa)

Cũng xác nhận thông tin trên, ông Vy Công Tường - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết Trung Quốc dừng nhận hàng hóa từ Việt Nam sang biên giới qua lối cửa khẩu Hữu Nghị.

Ông Tường thông tin thêm: "Theo thông tin tôi biết được, bên Trung Quốc dừng nhận hàng hóa từ cửa khẩu Hữu Nghị là để rà soát, kiểm dịch COVID-19 toàn khu vực biên giới bên họ. Nếu không phát hiện vấn đề nghiêm trọng, có thể thông quan bình thường trở lại sau 3 ngày".

Tính đến tối 6/3, tại các cửa khẩu Lạng Sơn còn 1.710 xe hàng chờ thông quan, trong đó có 1.097 xe chở hoa quả. Riêng tại cửa khẩu Hữu Nghị đang tồn 921 xe với 467 xe chở hoa quả. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp tạm thời hạn chế đưa xe hàng tới cửa khẩu này.

Thành Lâm
Bình luận
vtcnews.vn