Phó Chủ tịch xã ở Hải Dương bị đánh trọng thương: Tạm giữ hai người

Bản tin 113Thứ Hai, 18/04/2022 14:48:00 +07:00
(VTC News) -

Công an TP Hải Dương tạm giữ 2 người liên quan vụ Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng (TP Hải Dương) bị đánh nứt hộp sọ, phải nhập viện điều trị.

Chiều 18/4, đại diện Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam hai người để điều tra vụ Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng (TP Hải Dương) bị đánh nứt hộp sọ, gãy răng trong khi làm nhiệm vụ. Trong hai người này, một người là chủ Công ty TNHH vận tải Nam Anh.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Dương có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND TP Hải Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ chống đối người thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã An Thượng.

Phó Chủ tịch xã ở Hải Dương bị đánh trọng thương: Tạm giữ hai người  - 1

Phó Chủ tịch xã An Thượng bị đánh trọng thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã An Thượng, ngày 15/4, Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD (ở xã An Thượng) thuê Công ty TNHH vận tải Nam Anh san lấp dự án của doanh nghiệp. 

Do phần đất của công ty gần với đất của dân, mốc giới chưa rõ ràng nên chính quyền xã An Thượng yêu cầu Công ty Ngân Giang HD tạm dừng san lấp để xác định mốc giới. Công ty cũng cam kết tạm dừng.

Tuy nhiên, trong quá trình này, công ty được thuê để san lấp có dấu hiệu hoạt động san lấp. Vì vậy, chính quyền địa phương đã phân công cán bộ trực chia làm 2 ca, mỗi ca 2 người để giám sát, ngăn chặn hành động này.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hanh, Phó chủ tịch UBND xã An Thượng cùng ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ địa chính xã trực từ 20h ngày 15/4 đến 7h ngày hôm sau.

Khoảng hơn 20h30, ông Hanh và ông Tuấn Anh phát hiện Công ty vận tải Nam Anh thực hiện việc san lấp nên ra ngăn chặn thì bị nhóm người đánh đập dã man. Ông Hanh bị đánh nứt hộp sọ, gãy răng, đang điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Ông Tuấn Anh bị đánh vào đầu, ngực.

Công an TP Hải Dương đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp