Kết quả Siêu cúp Anh: Grealish mờ nhạt, Man City thua đau Leicester

Bóng đá AnhChủ Nhật, 08/08/2021 06:35:00 +07:00
(VTC News) -

Bàn thắng duy nhất của Kelechi Iheanacho trên chấm 11m giúp Leicester City hạ Man City 1-0 ở trận tranh Community Shield.

Manchester City ra sân với đội hình chắp vá ở cuộc so tài với Leicester City trong trận tranh Community Shield (Siêu cúp Anh). Dù có những hảo thủ như Ruben Dias, Fernandinho, Ilkay Gundogan, Ferran Torres hay Riyad Mahrez, đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn để đối thủ lấn lướt bởi những vị trí quan trọng đều khuyết ít nhất một cầu thủ trụ cột. 

Nửa đầu hiệp 1, Leicester mới là đội chiếm quyền chủ động với 61% thời lượng kiểm soát bóng. Trong 3 năm cầm quân, HLV Brendan Rodgers đã xây dựng lối chơi bài bản và chuyển đổi trạng thái khoa học cho "Bầy cáo".

Kết quả Siêu cúp Anh: Grealish mờ nhạt, Man City thua đau Leicester  - 1

Man City (áo trắng) bế tắc. 

Leicester không chỉ cầm bóng chắc chắn mà còn tấn công trực diện với những mũi tấn công tốc độ như Harvey Barnes hay Jamie Vardy. Ngược lại, Man City thi đấu rườm rà, phức tạp trong các tình huống phối hợp. Dù tạo ra ít nhất 3 tình huống hãm thành đáng xem, đội bóng áo trắng chỉ có 1 cú sút trúng đích trong hiệp 1.

Man City mạnh dạn đẩy cao đội hình hơn trong hiệp 2. Cặp trung vệ Dias - Nathan Ake tiến đến vòng tròn trung tâm để triển khai tấn công, giúp nửa xanh thành Manchester tạo ra áp lực đáng kể hơn. 

Tuy nhiên, Man City vẫn chơi bế tắc và thiếu một trung phong kết thúc hiệu quả trong vòng cấm. Ngoài những tình huống trả ngược cho Gundogan xử lý hay rê bóng dứt điểm sở trường của Mahrez, đội bóng của Guardiola không còn điểm gì đặc biệt. 

Kết quả Siêu cúp Anh: Grealish mờ nhạt, Man City thua đau Leicester  - 2

Grealish mờ nhạt. 

Thế trận khó khăn buộc HLV Guardiola phải tung Grealish vào sân ở giữa hiệp 2. Tân binh trị giá 100 triệu bảng của Man City được dồn nhiều bóng, nhưng do chưa có thời gian thi đấu, tập luyện cùng đồng đội nên Grealish lạc lõng, không thể hiện được nhiều dù tích cực xâm nhập vòng cấm.

Khi hai đội bắt đầu nghĩ tới loạt sút luân lưu thì bi kịch đổ ập xuống Man City. Phút 87, Ake xử lý cẩu thả, để mất bóng vào chân Kelechi Iheanacho. Anh phạm lỗi với tiền đạo Leicester trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu phạt đền.

Trên chấm 11m, Iheanacho ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, ấn định chiến thắng 1-0 cho Leicester. Đây cũng là tỷ số chung cuộc, giúp Leicester lên ngôi vô địch.

Tỷ số chung cuộc: Manchester City 0-1 Leicester City (Iheanacho 89’)

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn