Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng

Đời sốngThứ Ba, 01/02/2022 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Trong ngôi bảo điện tọa lạc trên núi Voi thờ thất Phật Thế Tôn có pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng lớn nhất Hải Phòng, được tạo tác bằng 15 tấn đồng.

Video: Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 1

Từ cổ xưa, núi Voi (sử cũ ghi là Tượng Sơn) ở xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng đã trở thành danh lam cổ tích của một vùng xứ Đông, được ghi chép trong nhiều bộ chính sử phong kiến Việt Nam.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 2

Nơi đây, trên non cao hay ven các sườn núi không chỉ còn lưu giữ, bảo tồn nhiều danh lam cổ tự mà còn có nhiều địa danh nổi tiếng được nhiều người biết đến. Bên cạnh những di tích và danh thắng, trên non cao của ngọn thượng sơn hùng vĩ ấy từng tồn tại một ngôi chùa rất nổi tiếng mang tên là chùa Long Hoa (tên chữ là Long Hoa Tự).

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 3

Theo lịch sử ghi chép lại thì chùa Long Hoa được các bậc tiền nhân xây dựng từ thời nhà Lý, một triều đại Phật giáo thịnh hành vào bậc nhất ở Việt Nam thời đó. Các vị vua Nhà Lý đã cho xây rất nhiều chùa, từ kinh thành cho đến thôn quê, nhằm xiển dương Phật pháp, đưa đất nước đi tới thanh bình, thịnh trị. 

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 4

Chùa Long Hoa được xây dựng cùng thời với tháp Tường Long (Đồ Sơn), hợp thành một trung tâm Phật giáo của quốc gia Đại Việt thời đó. Tương truyền, chùa Long Hoa do Thánh Tổ Non Đông (sư Tổ chùa Muống, Hải Dương) xây dựng. Trải qua sự biến thiên của thời gian và lịch sử, đồng thời trải qua các cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, thực dân Pháp nên chùa bị xuống cấp trầm trọng.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 5

Ngày 3/5/2017, đại lễ động thổ trùng tu tôn tạo, xây dựng chùa Long Hoa được tổ chức dưới sự tham dự của đông đảo Chư tôn đức tăng, ni, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, phật tử địa phương.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 6

Chùa Long Hoa nằm trên cụm di tích lịch sử Núi Voi được xây dựng trên tổng diện tích 7,5ha, các công trình xây dựng gồm 40 hạng mục kiến trúc theo lối văn hóa nghệ thuật cổ truyền. 

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 7

Nguyên liệu sử dụng chủ yếu là gỗ tứ thiết và vật liệu xây dựng hiện đại, dự kiến kinh phí xây dựng trên 300 tỷ đồng.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 8

Thông tin với PV VTC News, Hòa thượng Thích Thanh Giác - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng, trụ trì chùa Long Hoa cho biết, sau hơn 4 năm khởi công trùng tu tôn tạo, đến nay ngôi Bảo điện và hàng loạt công trình đã hoàn thiện, một số công trình khác thuộc quần thể vẫn đang tiếp tục xây dựng.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 9

Đặc biệt, trong ngôi bảo điện có pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tạo tác bằng 15 tấn đồng và được nghi nhận là pho tượng đồng lớn nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 10

Trong chánh điện còn thờ thất Phật Thế Tôn.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 11

Tả hữu trước chánh điện là lầu chuông, gác trống cao 3 tầng

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 12

 

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 13

Một trong những hạng mục công trình tạo điểm nhấn của quần thể di tích này là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được tạo tác bằng xi măng, cao 5,2m.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 14

Theo quy hoạch phục dựng chùa Long Hoa, trục trung tâm gồm bảo tháp thờ Phật, bảo điện (chùa Thượng), chùa Hạ, cổng tam quan, bên trái là nhà Tổ, vườn tượng chư Tổ Việt Nam, bên phải là nhà Tăng, nhà khách, phần trên đỉnh núi là Đại tượng Phật Di Lặc và các công trình phụ trợ khác.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 15

Khu vực nhà tổ được trồng nhiều loại cây ăn quả, cây cảnh, tạo bầu không khí trong lành, thoáng mát, hòa cùng màu xanh của quần thể di tích núi Voi.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 16

Đến tham quan, chiếm bái lễ Phật, đi đến đâu người dân, du khách cũng được chiêm ngưỡng đủ các loại hoa được trồng, bài trí khắp nơi. 

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 17

Ban thờ các vị sư tổ.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 18

Khoảng sân rộng trước nhà tổ được trồng khá nhiều các loài hoa, cây cảnh đẹp mắt.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 19

Vườn hoa trước cửa ngôi Chánh điện, với đủ loài hoa luôn khoe sắc, tạo cảnh quan gần gũi với đời sống nhân dân và phật tử gần xa mỗi khi đến tham quan vãn cảnh và chiêm bái ngôi chùa.

Cận cảnh ngôi chùa trên núi có pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Hải Phòng - 20

Sau khi toàn bộ công trình được hoàn thành sẽ là nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh lý tưởng cho đồng bào Phật tử khắp mọi miền. Đồng thời, đây sẽ là một công trình tạo điểm nhấn cho du lịch tâm linh của TP Hải Phòng.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn