Bé gái 3 tuổi ở Hà Tĩnh đuối nước trong bể bơi lắp ghép

Tin nhanh 24hThứ Tư, 06/07/2022 18:35:18 +07:00
(VTC News) -

Trong lúc chơi ở bể bơi lắp ghép của gia đình, bé H. không may bị đuối nước.

Ngày 6/7, lãnh đạo UBND xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước dẫn đến tử vong, nạn nhân là bé gái 3 tuổi.

Sáng cùng ngày, cháu N.G.H. (SN 2019, trú thôn Thượng Phúc, xã Khánh Vĩnh Yên) ở nhà cùng chị gái N.H.T. (SN 2008).

Đến 10h, trong lúc chị gái đi vệ sinh, cháu H. vào trong bể bơi lắp ghép đã bơm nước khoảng 1m của gia đình (loại lắp ghép bằng khung thép và bạt) để chơi và không may bị đuối nước.

Bé gái 3 tuổi ở Hà Tĩnh đuối nước trong bể bơi lắp ghép - 1

Bể bơi nơi bé H. gặp nạn. (Ảnh: CTV)

Phát hiện sự việc, chị gái của H. đã cùng hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên H. đã không qua khỏi. Thời điểm cháu H. gặp nạn, bố mẹ không có ở nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới nhà nạn nhân chia buồn, động viên gia đình.

Trước đó, ngày 4/7, một nhóm 4 người ở Hà Nội xuống khu vực biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tắm, bất ngờ 2 mẹ con trong nhóm này bị đuối nước. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lượng chức năng đã đưa thi thể 2 nạn nhân vào bờ và bàn giao cho gia đình.

Ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm cho biết thêm, nhóm du khách gặp nạn mới từ Hà Nội vào biển Thiên Cầm lúc sáng sớm ngày 4/7. Đoàn gồm 4 người thuộc 2 gia đình, khi ra tắm biển thì gặp nạn.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp