Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 05/07/2022 10:59:55 +07:00
(VTC News) -

Như thường lệ, trước mỗi kỳ thi quan trọng, nhiều sĩ tử đến Đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm) hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội để dâng lễ cầu may mắn, thi cử suôn sẻ.

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 6/7 đến 8/7.

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 2

Sau thời gian dài học online, nghỉ dịch, nhiều sĩ tử lớp 12 bày tỏ lo lắng về độ khó của đề thi. Với hình thức thi trắc nghiệm ở nhiều môn thi, sĩ tử nào cũng cầu may mắn để được thêm điểm.

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 3

Phạm Ngọc Sơn, học sinh trường PTTH Phạm Hồng Thái tuy nắm chắc kiến thức và khá tự tin với lực học của mình, em vẫn cùng các bạn đến Đền Ngọc Sơn cầu may, xin cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình được suôn sẻ.

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 4

“Hôm nay đến đây cùng các bạn, em chỉ xin có được sức khỏe, may mắn và tinh thần ổn định nhất khi bước vào kỳ thi, như vậy đã thắng 30-40% rồi. Em thấy tự tin về kiến thức nhưng kỳ thi nào cũng có yếu tố may mắn. Trong khi môn Toán, Anh và môn tổ hợp cũng là hình thức thi trắc nghiệm. Nhiều khi chưa chắc đã biết câu đó đâu nhưng nếu may mắn khoanh “bừa” mà đúng là có điểm rồi”, Sơn chia sẻ.

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 5

Cùng tranh thủ đi lễ cầu may ở đền Ngọc Sơn, bạn Phạm Kim Phúc, học sinh trường PTTH FPT Hòa Lạc cũng mong mình gặp được nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới và đỗ được vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 6

“Nay em đi lễ ở đây cùng với gia đình, em chỉ cầu tâm lý ổn định, làm bài may mắn, nếu lỡ có khoanh bừa cũng trúng. Hiện tâm lý em bây giờ thoải mái lắm vì ôn thi cũng ôn đều rồi, không học tủ gì cả. Có lẽ khi nào vào phòng thi em sẽ lo lắng hơn”, Kim Phúc bày tỏ.

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 7

Tại Văn Miếu, rất đông sĩ tử đến cầu may. Hầu hết các bạn 2k4 khi tới đây đều mang trong mình lòng thành  xin thần linh nơi đây phù hộ để bình tĩnh vượt qua kỳ thi sắp tới. 

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 8

Ước nguyện của hầu hết các em học sinh lớp 12 là đỗ tốt nghiệp và đỗ Đại học nguyện vọng 1.

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 9

Nhiều em được bố mẹ đưa đi cùng. 

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 10

Kỳ thi quan trọng của con, nhưng bố mẹ lại lo lắng không kém. 

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 11

Được biết, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đang được các địa phương gấp rút chuẩn bị. 

Ảnh: Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử nườm nượp đi lễ cầu may - 12

Vài ngày nữa, hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thời điểm nước rút này, các em học sinh dành thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe và tâm lý vững vàng bước vào kỳ thi.

 
Hà Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp