Việt Nam nỗ lực khắc phục thiếu điện, đảm bảo hoạt động doanh nghiệp nước ngoài

Thời sự quốc tếThứ Năm, 22/06/2023 17:02:20 +07:00
(VTC News) -

Trả lời câu hỏi họp báo chiều 22/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện tại khu vực phía Bắc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên chiều 22/6 về tình trạng thiếu điện ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài tại khu vực phía Bắc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam rất hiểu quan tâm của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài về tình trạng này.

Việt Nam nỗ lực khắc phục thiếu điện, đảm bảo hoạt động doanh nghiệp nước ngoài - 1

(Ảnh minh họa)

"Các cơ quan đang nỗ lực khắc phục hết sức để đảm bảo (cung cấp điện) sinh hoạt cho người dân và sản xuất của doanh nghiệp, và những nỗ lực này cũng đã có kết quả", bà Phạm Thu Hằng nói. 

Miền Bắc có công suất tiêu thụ điện lớn, kèm theo nhiều nguyên nhân khiến cả vùng xảy ra khủng hoảng thiếu điện trầm trọng những ngày nắng nóng. Tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền bắc, bao gồm cả điện nhập khẩu hiện là 17.500 – 17.900 MW, trong khi nhu cầu sử dụng điện có thời điểm được ước tính lên tới 24.000 MW.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn