Việt Nam mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng với kinh tế Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/03/2024 08:26:04 +07:00
(VTC News) -

Bà Sarah Morgenthau, Đại diện đặc biệt về Thương mại và Kinh doanh, Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận về quan hệ đầu tư khi cùng đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam.

Theo bà Morgenthau, các công ty Mỹ đang đầu tư ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực lớn, bao gồm năng lượng sạch, bán dẫn, viễn thông,... giúp tăng cường chuỗi cung ứng và tạo việc làm. Trong khi đó, "Việt Nam cũng đang mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng với kinh tế Mỹ, bao gồm sản xuất xe điện tại Mỹ, được dự tính sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động Mỹ".

Bà Morgenthau cùng đoàn các quan chức Mỹ và 50 doanh nghiệp đang có mặt tại Việt Nam từ ngày 18-21/3. Hoạt động được Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức thường niên với sự tham gia của các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư.

Các đại biểu gặp báo chí tại Hà Nội.

Các đại biểu gặp báo chí tại Hà Nội. 

Đây cũng là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Một số doanh nghiệp có mặt trong phái đoàn năm nay bao gồm Atmo, AES, Meta, Manulife...

"Khi chúng ta tiếp tục giải quyết các vấn đề trong quá khứ, chúng ta cũng có cơ hội hiện thực hóa đầy đủ tầm nhìn về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập giữa hai quốc gia, chia sẻ tương lai thông qua mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước", bà Morgenthau nói thêm.

"Tôi nghĩ chúng tôi ở đây để chứng minh không gì là không thể" - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh sự đa dạng và nổi bật của phái đoàn đến Việt Nam lần này, cho biết điều đó phản ánh cam kết của không chỉ chính phủ Mỹ, mà còn của khối tư nhân Mỹ trong việc tận dụng thời điểm đặc biệt của hai nước một cách tốt nhất.

"Đây là một thông điệp rất mạnh mẽ và chân thành về việc chính phủ cam kết với mối quan hệ này như thế nào, và muốn hiện thực hóa, cụ thể hóa bất cứ gì chúng ta cần trong kỷ nguyên mới của mối quan hệ", ông nói.

Theo Đại sứ Mỹ, nhìn vào những gì mà nền kinh tế đã trải qua, và quyết định của Mỹ trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, có thể thấy Việt Nam sẽ ngày càng có vai trò quan trọng trong mối quan hệ thương mại và kinh tế với nước này. 

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius nhận định, cơ hội trước mắt của các doanh nghiệp bao gồm các chương trình chiến lược mà Việt Nam đang tham gia trong quá trình chuyển đối số, chuyển đổi xanh, tiến tới đạt được các cam kết net zero, nâng cao vị thế thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách tăng cường năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Cùng tham gia đoàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc ngân hàng xuất - nhập khẩu Mỹ (EXIM) Reta Jo Lewis đã ký với Chủ tịch Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) Lê Văn Hoan biên bản ghi nhớ trị giá 500 triệu USD để tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam. 

Bà cho biết tất cả các cơ quan đang làm việc cùng nhau không chỉ để hỗ trợ khu vực tư nhân của Mỹ, mà còn cả các công ty Việt Nam và những công ty nước ngoài khác muốn làm việc với Mỹ, muốn mua hàng hóa và dịch vụ từ các công ty Mỹ.

Bình luận
vtcnews.vn